Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định tháng 4-6, ENSO (chỉ sự nóng lên, lạnh đi dị thường của nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực xích đạo phía đông và trung tâm Thái Bình Dương) ở trạng thái trung tính với xác suất 70-80%. Các đợt không khí lạnh giảm dần. Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ sẽ đến muộn và ít gay gắt hơn nhiều năm. Từ tháng 5, nắng nóng mới gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ.
Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng dự báo xuất hiện từ tháng 4, muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Số ngày nắng nóng ở hai khu vực này cũng ít hơn.
Do nắng nóng không gay gắt nên nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Chỉ có vùng núi Tây Bắc nền nhiệt cao hơn trung bình 0,5-1 độ C vào tháng 5.

Công nhân làm việc trong thời tiết nắng nóng trên đường phố TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần
Mưa chuyển mùa từ tháng 4
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định tháng 4 có khả năng xuất hiện những đợt mưa chuyển mùa ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Các địa phương cần đề phòng những đợt mưa lớn trong tháng 5-6.
Cụ thể, Bắc Bộ nếu như tháng 4 dự báo lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm, phổ biến 70-120 mm, vùng núi trên 150 mm thì tháng 5 cao hơn 5-10%. Sang tháng 6, dự báo mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm 150-250 mm, vùng núi 250-500 mm, có nơi trên 500 mm.
Trung Bộ dự báo tháng 4 mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm; tháng 5 sẽ cao hơn trung bình (100-200 mm) khoảng 5-15%. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa hai tháng 4-5 sẽ cao hơn trung bình 5-15%.
Đánh giá về thủy văn giai đoạn này, cơ quan khí tượng dự báo dòng chảy đến hồ Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, nơi hoạt động của các thủy điện lớn, thấp hơn 10-40%; hồ Tuyên Quang, Thác Bà thấp hơn 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dòng chảy trên các sông chính Bắc Bộ thấp hơn 20-50%.

Hạ Long tan hoang sau bão YaGi năm 2024. Ảnh: Giang Huy
Tháng 7-9 Biển Đông xuất hiện 6 cơn bão
Giai đoạn tháng 7-9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định ENSO tiếp tục ở pha trung tính. Trọng tâm thời tiết các tháng này là bão, dự báo có khoảng 6 cơn trên biển, vào đất liền 3 cơn.
Về nắng nóng, cơ quan khí tượng nhận định chỉ còn duy trì một số thời điểm ở Bắc Bộ, Trung Bộ trong tháng 7-8 và giảm dần khi sang tháng 9. Mưa ở Bắc Bộ tháng 7-8 phổ biến 250-450 mm, có nơi cao hơn 500 mm; tháng 9 khoảng 150-250 mm, xấp xỉ trung bình nhiều năm.
Trung Bộ mưa cũng xấp xỉ trung bình nhiều năm. Cụ thể tháng 7, tổng lượng mưa khu vực Thanh Hóa - Huế phổ biến 150-250 mm, Đà Nẵng - Bình Thuận 60-130 mm. Tháng 8, Bắc và Trung Trung Bộ mưa 150-300 mm, Nam Trung Bộ 60-130 mm. Tháng 9/2025, mưa phổ biến 300-400 mm, có nơi cao hơn.
Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng 7-9 dự báo mưa 250-400 mm, xấp xỉ trung bình nhiều năm, có nơi cao hơn.
Về thủy văn, Bắc Bộ tháng 7-9 dự báo xuất hiện 4-5 đợt lũ, đỉnh lũ các sông suối chính lên báo động 1-2, tuy nhiên lượng dòng chảy thấp hơn trung bình 5-40%. Lưu lượng đến các hồ Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình tiếp tục thiếu hụt 20-40%, hồ Tuyên Quang, Thác Bà thiếu 5-20% so với trung bình nhiều năm.
Năm 2024, cả nước xuất hiện 19 đợt nắng nóng, nhiệt độ trung bình cao hơn 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Nhiều kỷ lục về nhiệt độ được ghi nhận, riêng tháng 4 có 110 trên 186 trạm quan trắc ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày vượt lịch sử. Nóng nhất là Đông Hà (Quảng Trị) ngày 28/4 lên tới 44 độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất từ năm 1976 đến nay.
Năm 2024 có 10 cơn bão, một áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông. Trong đó 5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, lớn nhất là Yagi đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17.
Gia Chính