Đợt nắng nóng kỷ lục ở Ấn Độ ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người và vụ thu hoạch lúa mỳ sắp tới, có thể giáng đòn vào những quốc gia đang muốn nhập khẩu lương thực Ấn Độ thay cho nguồn cung từ Ukraine.
Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết đất nước vừa trải qua tháng 3 nóng nhất trong vòng 122 năm qua. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại trạm khí tượng Safdarjung ở khu vực New Delhi là 40,8 độ C hôm 26/4 và có thể lên tới 46 độ C ở một số khu vực thuộc Delhi từ 28/4, khi một đợt nắng nóng mới bắt đầu.

Người dân che mặt tránh nóng trên đường phố Amritsar, bang Punjab, tây bắc Ấn Độ, hôm 26/4, khi nhiệt độ cao nhất lên tới 45 độ C. Ảnh: AFP
IMD đã ban hành cảnh báo vàng, nấc cao thứ hai trong thang 4 nấc, tại khu vực thủ đô Ấn Độ từ 28/4. Nhiệt độ tại một số bang ở miền bắc và miền trung có thể lên tới 48,8 độ C trong tuần này, khiến các nhà quan sát quốc tế lo ngại về tác động lâu dài của đợt nắng nóng đối với Ấn Độ và thế giới.
Hồi đầu tháng, Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Joe Biden, cho hay nước này có thể bù đắp lượng lương thực thiếu hụt do xung đột từ Nga và Ukraine, hai quốc gia chiếm gần 1/3 tổng lượng lúa mỳ xuất khẩu toàn cầu. Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc cảnh báo cuộc xung đột có thể khiến thêm 8-13 triệu người đói ăn vào năm tới.
Xuất khẩu lúa mỳ của Ấn Độ đạt 8,7 triệu tấn trong năm tài chính kết thúc hồi tháng 3. Chính phủ nước này dự đoán sản lượng lúa mỳ xuất khẩu năm 2022 sẽ đạt mức kỷ lục 122 triệu tấn.
Nhưng nắng nóng kỷ lục đang tấn công các vựa lúa mỳ chính của Ấn Độ, khi nhiệt độ trong tuần này có thể lên tới 44,5 độ C ở Lucknow, bang Uttar Pradesh hay 48,8 độ C ở Chandigarh, bang Punjab.
"Tháng 3 thường là quãng thời gian nhiệt độ tăng dần khi bắt đầu vào hè, nhưng nhiệt độ tháng 3 năm nay bất ngờ tăng vọt từ 32 độ C lên 40 độ C", Devendra Singh Chauhan, một nông dân ở huyện Etawah, bang Uttar Bradesh, cho biết.
"Nếu diễn biến thời tiết bất thường như thế này tiếp tục kéo dài từ năm này qua năm khác, nông dân sẽ bị ảnh hưởng nặng nề", Chauhan nói, cho hay nắng nóng bất thường khiến năng suất vụ lúa mỳ năm nay của gia đình giảm 60% so với bình thường.

Nông dân thu hoạch lúa mỳ ở ngoại ô Gurugram, thành phố tây nam New Delhi, hôm 14/4. Ảnh: Hindustan Times
Harjeet Singh, cố vấn cấp cao của Mạng lưới Hành động Khí hậu Quốc tế, cho rằng đợt nắng nóng sẽ có "tác động khủng khiếp" trong ngắn hạn và dài hạn với người dân Ấn Độ và thế giới.
"Giá lúa mỳ sẽ bị đẩy lên cao. Nếu nhìn vào những gì đang xảy ra ở Ukraine và nhiều quốc gia đang trông chờ vào Ấn Độ để bù đắp thiếu hụt, tác động sẽ vượt ra bên ngoài Ấn Độ", Singh nói.
Hồng Hạnh (Theo NBC/NDTV)