Nguyễn Thị Thúy Diễm (kế toán tiền mặt), Nguyễn Thị Huyền (kế toán công nợ) và Nguyễn Thị Dung (kế toán chi phí khác) cùng mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại tòa, Nguyễn Ngọc Mẫn đã khai nhận, Công ty TNHH Wooyang Vina, có trụ sở đặt tại 59/9 Phạm Văn Chiêu, phường 12, quận Gò Vấp, TP HCM là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do ông Lee Chu Hee - quốc tịch Hàn Quốc - đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành. Năm 2005, giám đốc công ty có chỉ đạo nâng khống giờ làm việc của công nhân, để lấy tiền nộp thuế thu nhập cá nhân hằng tháng cho các chuyên gia Hàn Quốc tại đây.
Lợi dụng việc này, Mẫn đã bàn bạc với Diễm, Huyền, Dung "phù phép" nâng khống giờ làm việc của công nhân gấp nhiều lần để rút một số lượng lớn tiền chia nhau chiếm hưởng. Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là khi nhận bản chấm công từ bộ phận phụ trách nhân sự, Mẫn đã đưa cho Diễm, Huyền, Dung làm bảng lương đúng thực tế dựa trên bảng chấm công còn Mẫn ghi tăng khống giờ công của công nhân. Bảng lương này được Mẫn đưa cho quản lý người Hàn Quốc kiểm tra ký, sau đó mới trình Ban Giám đốc Công ty duyệt. Còn bảng lương thực tế được Mẫn in ra và giữ lại.
Sau khi có chữ ký của Ban Giám đốc trên bảng lương đã kê khống, Mẫn đưa cho Dung lập các chứng từ rút tiền tại ngân hàng. Số tiền chênh lệch Mẫn hưởng một nửa, số còn lại được chia đều cho Diễm, Huyền, Dung. Với thủ đoạn nêu trên, chỉ trong vòng 5 tháng, Mẫn đã chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng, ba kế toán còn lại mỗi người được 25 triệu đồng.
Ngày 15/6, Ban Giám đốc công ty phát hiện thất thoát tiền thể hiện qua một số bảng lương ngoài phần chấm công theo dõi của công ty. Quá trình kiểm tra đối chiếu các bảng lương ở bộ phận kế toán thấy sự chênh lệch rất lớn, nên vụ việc được báo với cơ quan công an.
N. Hải