Nâng điểm ở ĐHDL Đông Đô là vì... nhân ái
Đại diện chấm thi môn Hóa của trường cho rằng nguyên nhân sự sai lệch điểm giữa các lần chấm là vì quan niệm chấm rộng tay cho thí sinh dự thi vào trường dân lập, Hội đồng chấm thẩm định chấm lại theo thang điểm gốc đi kèm với đáp án ban đầu chứ không phải chấm theo thang điểm đã điều chỉnh trước thực tế bài làm của thí sinh.
Tuy nhiên, một vị lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã khẳng định, Bộ đã yêu cầu nhà trường xác nhận vào đáp án nộp cho Hội đồng chấm thẩm định là đáp án và thang điểm chính thức dùng cho việc chấm bài.
Một số cán bộ của trường Đông Đô cho là kết quả chấm thẩm định một số môn hơi chặt, có người nói việc chấm rộng hơn là “xuất phát từ cái nhìn nhân ái đối với thí sinh”. Một tiến sĩ còn đưa ra lý do: “Một số thày đã có tuổi, chúng tôi phải chấm nhiều trường nên có thể mệt mỏi, có thể nhầm lẫn…”. Người khác còn nói nguyên nhân sai sót có thể… vì quên kính.
Về việc xử lý kết quả bài thi của thí sinh, một số ý kiến cho rằng phải lấy điểm trung bình cộng điểm giữa các lần chấm cho đúng quy chế. Ngay cả trường hợp được nâng lên 18 điểm mà có người cho rằng số điểm đó vẫn được cộng vào với lần chấm thẩm định để chia đôi lấy điểm thực của bài thi.
(Theo Lao Động, Thanh Niên)