Sự kiện diễn ra trong ngày Nhà vệ sinh thế giới 19/11 cùng chương trình "Hợp sức vì vệ sinh trường học".
Nhà vệ sinh - chuyện không nhỏ
Tại Việt Nam, theo số liệu báo cáo của chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, hiện mới chỉ có 55% số hộ dân, trên 80% số trường học và trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của trẻ em.
Nhà vệ sinh xuống cấp trầm trọng và không thể đảm bảo vệ sinh và an toàn sức khỏe cho các em học sinh. |
Bệnh tiêu chảy còn gây ra bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ em và làm suy giảm sức đề kháng của các em nhỏ, dẫn đến bệnh nhiễm trùng sau đó. Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), mỗi năm, hơn 1,1 triệu trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn thế giới bị tiêu chảy. Riêng Việt Nam, có thời điểm có tới 2.000 trẻ mắc bệnh tay chân miệng mỗi tuần.
Một trong những nguyên nhân chính gây ra các dịch bệnh này là nhà vệ sinh công cộng, trường học bị xuống cấp, ẩm mốc, thiếu nước sạch, không được lau dọn thường xuyên.... Theo báo cáo "Nhà vệ sinh vì sức khỏe", mỗi ngày, hơn 443 triệu buổi học bị mất đi do các bệnh liên quan đến nước, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường.
Sáng kiến mới giúp cải thiện điều kiện vệ sinh
Với mong muốn cùng người dân khắc phục tình trạng trên, Công ty Unilever và nhãn hàng Vim đã phối hợp với Tổ chức nhà vệ sinh thế giới (WTO) thực hiện "Mô hình Học viện vệ sinh Vim". Chương trình được giới thiệu tại Vĩnh Long với vai trò cung cấp giải pháp và kiến thức để nâng cao điều kiện vệ sinh cho người tiêu dùng.
Những xưởng sản xuất theo mô hình này sẽ cung cấp các thiết bị vệ sinh đạt chuẩn với mức chi phí phù hợp với thu nhập của người dân địa phương.
Xưởng sản xuất thiết bị vệ sinh theo mô hình "Học viện vệ sinh Vim" tại xã Hiếu Phụng, tỉnh Vĩnh Long. |
Ngoài ra, "Học viện vệ sinh Vim" còn đào tạo và chuyển giao công nghệ sản xuất thiết bị vệ sinh cho người dân tham gia, từ đó tạo điều kiện cho các học viên tổ chức một mô hình sản xuất và kinh doanh thiết bị vệ sinh nhỏ, giúp nâng cao kinh tế gia đình và địa phương, góp phần tạo ra sự phát triển bền vững.
Dự kiến, năm 2012-2013, chương trình sẽ đào tạo và chuyển giao công nghệ cho 65 học viên; cung cấp 10.000 nhà vệ sinh cho các hộ dân và các tổ chức có nhu cầu; tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động.
Nhân dịp này, 100 nhà vệ sinh đầu tiên sản xuất theo mô hình "Học viện vệ sinh VIM" đã được Bà Nguyễn Thị Bích Vân - đại diện công ty Unilever Việt Nam và ông Jack Sim trao tặng cho đại diện tỉnh Vĩnh Long (bên phải). |
Hành động thiết thực vì tương lai khỏe mạnh
Bên cạnh việc nâng cao điều kiện vệ sinh tại gia đình, vấn đề nhà vệ sinh tại trường học vẫn còn là một bài toán nan giải cho nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Vĩnh Long. Đây cũng chính là lý do chương trình "Hợp sức vì vệ sinh trường học" do nhãn hàng Vim phối hợp cùng với các bộ ban ngành triển khai từ năm 2008 đến nay.
Khu nhà vệ sinh đạt chuẩn với những thiết bị vệ sinh mới, sạch khuẩn đã được chương trình trao tặng cho thầy trò trường tiểu học Lê Thanh Vân - tỉnh Vĩnh Long trong dịp này. |
Ngoài công tác giáo dục tuyên truyền đến học sinh tiểu học về vấn đề giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường, chương trình còn kết hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện cải tạo và xây mới nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn Bộ Y tế cho các trường tiểu học. Chương trình đã mang đến những lợi ích thiết thực trong việc nâng cao sức khỏe cho các em.
(Từ trái sang) Tiến sĩ Hà Hữu Phúc - Phó vụ trưởng - Phó giám đốc cơ quan phía Nam - đại diện bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Hoàng Ngọc Minh - đại diện American Standard và đại diện Unilever đã trao tặng thêm 9 cụm nhà vệ sinh trường học theo tiêu chuẩn Bộ Y tế cho đại diện tỉnh Vĩnh Long. |
Trong niên học 2012 - 2013, nhãn hàng Vim với sự hỗ trợ của công ty American Standard dự kiến sẽ xây dựng 120 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn cho hơn 40.000 học sinh. Dịp này, công ty Unilever Việt Nam - nhãn hàng Vim cũng đã trao tặng 9 cụm nhà vệ sinh trường học theo tiêu chuẩn Bộ Y tế cho tỉnh Vĩnh Long.
(Nguồn: AVC)