Theo báo cáo của bốn quận 2, 9, Thủ Đức, Bình Thạnh, việc giải tỏa gần 40 trong số điểm 145 điểm vá xe, sửa xe lưu động trên dọc tuyến xa lộ Hà Nội đã mang đến kết quả rất khả quan. Trong thời gian từ 1/8 đến ngày 15/8, khu vực quận Bình Thạnh không phát hiện một trường hợp xe bị cán đinh nào; quận 2 theo dõi bằng sổ sách tại hiện trường đã phát hiện 11 trường hợp, nhưng chỉ có một xe bị cán đinh còn 10 trường hợp còn lại là do xẹp hơi, xì bánh vì nguyên nhân khác.
Trong đợt này, các điểm vá xe trên dọc tuyến xa lộ Hà Nội cam kết không rải đinh, chịu trách nhiệm trên các tuyến đường gần khu vực mình hành nghề và tố giác các đối tượng nghi vấn. Việc tổ chức 17 tổ dân phố trên tuyến đường quận 2, quận 9, Thủ Đức để phổ biến mục đích, yêu cầu nội dung công tác đấu tranh chống tệ nạn rải đinh đã có kết quả.
Nhờ phát hiện của quần chúng, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 9 đã bắt quả tang Mai Văn Viễn (30 tuổi) và Nghiêm Văn Tuyên (32 tuổi), đang rải đinh trên xa lộ Hà Nội (khu vực chợ chiều Hiệp Phú). Khi khám xét trong người có 16 cây đinh. Nhưng các cơ quan chức năng chỉ có thể xử phạt hành chính và thu giữ toàn bộ dụng cụ hành nghề của hai đối tượng này.
Anh Trần Kim Long, nhà ở phường Thảo Điền, quận 2 nói: “Hành động rải đinh gây hậu quả nghiêm trọng như vậy mà chúng ta không có biện pháp nào để xử lý hay sao? Giáo dục, răn đe, phạt tiền hay phạt tù với hành động rải đinh đều có thể được cả. Đó là việc mà các nhà làm luật ở nước ta và thành phố phải quy định, bổ sung ngay”.
Chị Trần Hòa Bình, nhà ở quận Thủ Đức, lại bày tỏ ý kiến: “Đúng là mấy ngày qua tình hình này có giảm rất nhiều, nhưng theo tôi thì đó là vì trong mùa 'chiến dịch' và bọn rải đinh sợ nên tạm dừng. Vấn đề đặt ra là làm sao kéo dài, trong khi chính quyền và nhất là lực lượng công an còn quá nhiều việc phải làm thì làm sao có thể tuần tra liên tục. Mà việc rải đinh thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu các lực lượng rút quân thì sau đó sẽ ra sao?".
(Theo SGGP)