Những ngày này, trên các cánh đồng, lùm cây, hồ nước bên đường làng ở các xã Xuân Yên, thị trấn Xuân An, Xuân Hội, Đan Trường... xuất hiện tình trạng người dân đặt bẫy bắt chim trời, bất chấp việc nhà chức trách ban lệnh cấm.

Chim mồi bị buộc dây, khâu mắt để dụ chim thật mắc bẫy ở thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên. Ảnh: Đức Hùng
Chiều 9/9, tại xã Xuân Yên, hàng chục con cò giả làm bằng xốp được cắm xuống hồ nước rộng hàng nghìn m2 ở thôn Yên Khánh. Cách đó 40 m, hai con cò mồi bị buộc dây, khâu mắt, xung quanh giăng nhiều que tre dính nhựa để tạo "thiên la địa võng" dụ các con cò khác. Khi chim thật nhìn thấy chim mồi và chim giả sẽ sà xuống ăn, bị dính bẫy không thoát ra được.
Những năm trước, thợ săn chim túc trực nơi đặt bẫy, dựng chòi ngồi bên trong chờ con vật sa lưới. Nay họ không ngồi trực mà cứ gần trưa hoặc chập tối sẽ ra đồng xem có chim dính bẫy không rồi bắt, sau đó tháo que nhựa đưa về nhà.
"Các loại chim trời như cò, cói, vạc thường đổ về nhiều từ cuối vụ lúa hè thu. Năm ngoái, một ngày tôi giăng bẫy săn được cả trăm con. Nay bị cấm, mỗi ngày chỉ bắt được vài chục con. Có hôm không dám ra đồng đặt bẫy, hoặc nếu đặt thì phải thay đổi địa điểm để tránh bị lộ", một thợ săn nói và cho hay biết đánh bắt chim trời là sai, song kinh tế khó khăn, muốn kiếm thêm ít tiền trang trải cuộc sống.

Chim trời được sơ chế, bày bán tại các chợ xã trong huyện Nghi Xuân. Ảnh: Đức Hùng
Trước đây, người dân thường đưa chim trời ra các tuyến đường liên huyện, tỉnh lộ qua các xã Cương Gián, Xuân Liên, Xuân Thành, Cổ Đạm... vặt lông, chế biến, mời chào bày bán công khai, nay do chính quyền đã ra lệnh cấm và lực lượng chức năng đi kiểm tra nên tình trạng này được hạn chế. Tuy nhiên, tại các chợ trên địa bàn huyện, vẫn có nhiều quầy hàng bán chim đã sơ chế. Thịt chim đặt trên mẹt tre, giá từ 15.000 đồng đến 130.000 đồng một con tùy loại.
"Tôi chỉ dám để khoảng 20 con cò, vạc tại mẹt để bán, nếu hết sẽ về nhà lấy tiếp. Từ khi có lệnh cấm săn bắt mua bán chim, người tiêu dùng thường đắn đo hỏi về nguồn gốc. Mỗi buổi tôi chỉ bán được 30 con, ít hơn một nửa so với lúc chưa bị kiểm soát", một chủ hàng ở xã Xuân Yên cho hay.
Theo nhà chức trách huyện Nghi Xuân, một tuần trước, lực lượng kiểm lâm huyện phối hợp với công an xã Cương Gián đã ra quân tháo dỡ các loại bẫy nhựa, lưới giăng săn bắt chim trời trên địa bàn. UBND các xã Xuân Viên, Xuân Thành ra văn bản nghiêm cấm, nếu ai săn bắt, bẫy, mua bán chim tự nhiên phải tự tự dỡ, thu hồi trước ngày 11/9; sau thời gian trên sẽ bị cưỡng chế thu hồi, xử phạt.

Nhà chức trách huyện Nghi Xuân tịch thu bẫy chim tại xã Cương Gián một tuần trước. Ảnh: C.A
Ông Trần Thanh Tường, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Nghi Xuân, nói nạn săn chim trời tồn tại nhiều năm nay, người dân xem như một nghề truyền thống, nên "phải tuyên truyền và ngăn chặn dần, không thể làm triệt để trong một hai ngày; trước mắt lực lượng chức năng sẽ tập trung tịch thu bẫy, lưới".
"Đa số loài bị đánh bẫy là chim cò, cói thông thường, không thuộc danh mục nguy cấp quý hiếm, để áp dụng xử lý theo nghị định 35 về xử phạt hành chính lĩnh vực lâm nghiệp là khó. Chúng tôi đang tham mưu để đưa ra giải pháp phù hợp", ông Tường nói.