Thứ năm, 6/3/2025
Thứ hai, 16/10/2017, 14:21 (GMT+7)

Nạn dùng cò giả bắt cò thật kéo dài nhiều năm ở Huế

Hàng trăm con cò giả làm bằng xốp được giăng ra khắp cánh đồng ngập nước để dụ đàn cò thật dính bẫy.

Trận địa cò giả vây bắt cò thật đưa lên bàn nhậu
 
 

 

Vào mùa mưa, những đàn cò khắp mọi nơi lại tìm về cánh đồng ngập nước giáp ranh phường Hương Sơ (TP Huế) với xã Hương Toàn, Hương Vinh (thị xã Hương Trà) để kiếm ăn. 

Nhiều người dân đã làm cò giả bằng xốp đặt cạnh những con cò thật bị khâu mắt để dụ đàn cò thật xuống săn mồi.
Tình trạng bẫy cò làm thịt bán cho quán nhậu đã diễn ra nhiều năm nay ở Huế.

Cò mồi bị người dân dùng chỉ khâu lại mắt.

Bẫy dùng để bắt cò được làm bằng sắt, cò đậu vào chiếc bẫy này sẽ bị kẹp gãy chân, không bay đi đâu được. Ngoài dùng chiếc bẫy sắt, một số người dân còn dán keo lên thanh tre cò đậu vào sẽ mắc lại.

Một con cò thật không may bị dính bẫy kẹp khiến gãy chân.

Mùa săn cò kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11; mỗi ngày có hàng chục cánh cò dính bẫy kẹp sắt và keo dính.

Cò mắc bẫy được người dân làm sạch lông bán cho các thương lái với giá từ 25.000-30.000 đồng mỗi con.

Những cánh cò trên các cánh đồng đang dần ít đi.
Ông Trần Quốc Thắng - Chủ tịch UBND xã Hương Vinh (thị xã Hương Trà) cho biết, ở đội 12 trên địa bàn xã có nhiều người dân thường dùng bẫy săn bắt cò. Chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân không nên săn bắt các loài chim trời tuy nhiên tình trạng này chưa được ngăn chặn.

Võ Thạnh