![]() |
Châu chấu cắn phá hoa màu. |
Bà Nguyễn Thị Phương Hội, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Nghệ An, cho biết, châu chấu gây hại trên toàn tỉnh, song tập trung nhiều nhất tại các huyện Nam Đàn, Đô Lương, Yên Thành, Thanh Chương, Quỳnh Lưu. Chúng xuất hiện từ tháng 8, gây hại trên diện tích lúa hè thu, sau đó lan sang cánh đồng ngô đông và hiện nay cư trú tại các bãi mía, bãi cỏ hoang ven sông. Mật độ châu chấu dày đặc, có nơi như ở huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, một mét vuông có tới 2.000 con.
Tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo bà con nhân dân sử dụng các biện pháp như dùng vợt bắt thủ công vào ban đêm, phun các loại thuốc như Bextox, Regan, Padang. Từ tháng 8 đến nay, toàn tỉnh đã thu mua được 60 tấn châu chấu (giá mua 1.000-2.000 đồng/kg).
Tại Thanh Hóa, châu chấu cũng bay rào rào trên nhiều cánh đồng lúa, ngô, mía ở các huyện Yên Định, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Cẩm Thủy, Hoằng Hóa với tổng diện tích 3.200 ha. Mật độ trung bình 1.000-2.000 con, có nơi như Yên Định lên tới 7.000 con/m2. Tỉnh đã phải dùng tới 7,8 tấn thuốc các loại để diệt trừ. Ngoài ra, còn dùng vợt bắt thủ công. Từ tháng 9 đến nay, các địa phương đã bắt được 24,7 tấn châu chấu.
Để đối phó với nạn dịch đang có nguy cơ lan rộng trên toàn tỉnh, Thanh Hóa đã đề nghị Chính phủ hỗ trợ 10 tấn thuốc diệt trừ.
Tại Hà Tĩnh, theo ông Lê Đình Sơn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, châu chấu bay từ Nghệ An sang và đã gây hại trên 8.600 ha lúa mùa, 300 ha ngô đông. Trong đó, hơn 1.000 ha lúa tại các huyện Nghi Xuân, Đức Thọ, Thạch Hà, Can Lộc bị thiệt hại nặng nhất.
Do áp dụng nhiều biện pháp diệt trừ nên hiện nay nạn châu chấu tại địa phương đã giảm. Mật độ chỉ còn khoảng 50 con/m2.
Cục phó Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Mậu Toàn cho biết, châu chấu thường xuất hiện vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9, khi nông dân chuẩn bị thu hoạch vụ lúa hè thu. Nhưng năm nay do hạn hán kéo dài ở khu vực miền Trung nên loài côn trùng này bùng phát thành dịch và với mật độ dày đặc.
Cũng theo ông Toàn, so với sâu róm, diệt trừ châu chấu không khó lắm. Tuy nhiên, do loài côn trùng này đẻ một lần tới 200-300 trứng, vòng đời của mỗi con khoảng 50 ngày nên tốc độ phát triển của chúng rất nhanh.
Như Trang