![]() |
|
Bướm trắng bay xung quanh bóng đèn đường. |
Từ đầu tháng 5/2003 đến nay, các vùng dân cư ven thị xã Phan Rang - Tháp Chàm như phường Phước Mỹ, xã Văn Hải, xã Thành Hải có nhiều người mất ăn mất ngủ vì... ngứa. Dịch ngứa do bướm trắng gây ra tuy chưa đến mức nguy hiểm nhưng gây nhiều phiền toái cho nhân dân trong sinh hoạt hàng ngày. Chúng thường xuất hiện vào ban đêm, có kích thước dài khoảng 1cm, toàn thân được phủ một lớp phấn màu trắng bạc... Bướm trắng thường bị thu hút bởi ánh sáng điện thắp trong nhà dân, nên chỉ cần gia chủ lơ là một chút, trong chốc lát nhà sẽ chứa đầy bướm trắng.
Bướm trắng bay loạn xạ trong nhà và mỗi lần tung cánh thì phấn được sả ra và sa vào bất cứ vật dụng nào đang hiện hữu trong phòng. Nhiều người bị ngứa, đã gãi khắp thân thể mình làm tứa máu những chỗ bị dính phấn của bướm trắng, để rồi sau đó khoảng 1 tuần lễ, soi gương nhìn lại cơ thể đầy những vết sẹo...
Một đôi vợ chồng trẻ ở phường Thanh Sơn, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm nói: "Dạo này, tối nào vợ chồng em cũng phải dùng cả xị rượu trắng để thoa khắp mình, nhằm giảm phần nào cái ngứa, nhưng cũng không ngủ được vì được năm mười phút, rượu bay hơi hết lại bị ngứa, trằn trọc cả đêm chẳng khác người bị bệnh mộng du".
Anh Xuân ở phường Phước Mỹ có đứa con trai 9 tuổi bị phấn của bướm trắng dính vào người gây mẩn ngứa, cháu gãi đến tứa máu, khắp người sưng tấy. Anh than vãn: "Ban đầu, gia đình cứ nghĩ do cháu ăn quà vặt mất vệ sinh của những người bán hàng rong ở trường, nên bị dị ứng. Nhưng liên tục 3 ngày, cháu vẫn chưa hết gãi, toàn thân bị xây xát và nổi nhiều mụn đỏ... Gia đình liền đưa cháu đi khám bác sĩ và được biết cháu bị vướng phải phấn của con bướm trắng. Uống thuốc điều trị hơn tuần nay chưa thuyên giảm".
Một số người hành nghề xe ôm ở xã Thành Hải, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm ca cẩm: "Cả tuần nay chẳng có ai đi xe vì ôtô chở khách thấy có nạn bướm nên không dừng lại khiến chúng tôi đói dài, nhiều người đã phải đổi sang nghề khác".
Theo kỹ sư Lê Đình Lai - Trưởng Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Ninh Thuận, loài bướm lạ gây ngứa nói trên, có tên khoa học là seirpopla incertulas (loài sâu bướm đục thân 2 chấm). Nơi chúng ở và sinh sản là những ruộng lúa. Sở dĩ bướm trắng xuất hiện nhiều và liên tục gây ngứa cho bà con ở thời điểm này là do hầu hết ruộng lúa của nông dân ở vùng ven thị xã Phan Rang - Tháp Chàm bước vào giai đoạn thu hoạch vụ đông xuân, nơi cư trú của bướm trắng không còn nữa, nên chúng bay vào các khu dân cư để tìm chỗ nấp.
Hiện tại, chưa có biện pháp nào ngăn chặn hữu hiệu nạn bướm trắng. Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Ninh Thuận chỉ phổ biến cho bà con cách đơn giản là vào ban đêm, mỗi nhà nên thắp ngọn đèn có ánh sáng mạnh nơi góc vườn hoặc góc sân. Kề bên ngọn đèn đặt một chậu nước. Loài bướm này rất bắt mắt với ánh sáng, nên khi nhìn thấy, chúng sẽ bay vào ngọn đèn có ánh sáng mạnh đang lóe sáng do chậu nước phản chiếu hắt lên như con thiêu thân và bị rơi vào chậu nước.
Đối với việc phòng và chữa bệnh ngứa ngoài da do bướm gây nên, Sở Y tế Ninh Thuận vẫn chưa triển khai kế hoạch gì.
(Theo Lao Động)
