Phát ngôn viên của Namco nói: “Mặc dù đang là đối thủ của nhau, chúng tôi vẫn tin tưởng sự sáp nhập sẽ giúp cả hai công ty tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Chúng tôi đã đề nghị phía Sega xem xét việc này từ năm ngoái”.
Nếu thành sự thật, doanh số hằng năm của hai công ty sau khi hợp nhất ước đạt 350 tỷ yen (2,9 tỷ USD). Điều này cũng sẽ giúp Namco duy trì các cơ sở sản xuất và mạng lưới phân phối, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế. Hãng cũng tin rằng việc sáp nhập sẽ giúp tạo lợi nhuận cho cả hai công ty.
Theo nhật báo Nihon Keizai, viễn cảnh hợp nhất này dường như không mấy chắc chắn, bởi một số thành viên trong hội đồng quản trị, cổ đông và các nhà phát triển phần mềm của Sega bất đồng ý kiến về vấn đề này. Tuy nhiên, Sega từ chối đưa ra bình luận.
Hiện hãng đang tiến hành đàm phán để sáp nhập với nhà sản xuất máy chơi trò bắn bi Sammy.
Nihon Keizai cho biết Namco sẽ là một ứng cử viên trong danh sách của Sega. Thứ tư tuần tới (23/4), Sega dự định họp hội đồng quản trị để xem xét 3 khả năng: hợp nhất với Namco hay Sammy, hoặc liên minh với hãng phát hành trò chơi lớn nhất thế giới Electronic Arts của Mỹ.
Cả Namco và Sega chuyên sản xuất phần mềm trò chơi và thiết bị game phục vụ các trung tâm giải trí.
Thanh Tú (theo AFP)