Ngày 7/6, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội bắt nam thanh niên 19 tuổi rao bán "nấm thức thần" qua mạng. Khai với nhà chức trách, người này nói tự học cách trồng loại nấm này trong nhà.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04, Bộ Công an) đánh giá đây là loại ma tuý mới, xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2018. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên "nấm thức thần" phát hiện ở Hà Nội.
Loại nấm này có nhiều tên gọi như nấm thần, nấm ảo giác, nấm ma thuật, nấm thức thần. Trong thành phần của nấm có hoạt chất gây ảo giác mạnh psilocybin. Người sử dụng sẽ bị ảo giác và các trạng thái thức thần khác, thậm chí buồn nôn, nôn và nôn khan... Nấm mọc phổ biến tại Bắc Mỹ, Mexico, Nam Mỹ, bán đảo Scandinavia và vài vùng ở châu Á song bị "tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội".
Theo C04, số loại tiền chất ma túy được phát hiện mỗi năm ngày một tăng. Năm 2013, nhà chức trách ghi nhận 230 chất, đến nay đã tăng lên gần 550. "Con số này có thể còn tăng vì loại tội phạm thường xuyên thay đổi cách thức và thủ đoạn để điều chế ra các loại chất mới mà cơ quan chức năng chưa đưa vào danh mục cấm", lãnh đạo C04 nói.