Trận đấu quý II chương trình Đường lên đỉnh Olympia được phát sóng ngày 13/4 với màn tranh tài của bốn thí sinh Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Tiền Giang), Hoàng Xuân Lộc (THPT Quốc Oai, Hà Nội), Nguyễn Duy Anh (THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội), Huỳnh Nguyễn Anh Phương (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ).
Nhựt Lam góp mặt trong trận thi quý sau khi giành chiến thắng nghẹt thở ở câu hỏi phụ trong cuộc thi tháng 1. Để chuẩn bị cho trận đấu này, Lam nói đã rà lại kiến thức được học, đồng thời nghiên cứu kiến thức mới, xem tin tức nhiều hơn.
Nam sinh là người đầu tiên thi Khởi động. Trong 6 câu hỏi của lượt cá nhân, em mất điểm ba câu đầu, hỏi về AI Deepseck, Toán học và VNeID. Với ba câu còn lại về Văn học, Sinh học và hiểu biết xã hội, Lam đưa ra đáp án đúng, đạt 30 điểm.
Lượt khởi động chung cho 4 thí sinh có 12 câu hỏi. Thí sinh phải bấm chuông để giành quyền trả lời, đúng được 10 điểm, sai bị trừ 5 điểm. Có ít điểm nhất sau lượt thi cá nhân, nhưng nam sinh quê Tiền Giang không thể bứt lên trong phần thi chung này. Duy Anh giành quyền trả lời 9/12 câu, giành thêm 40 điểm.
Lam chỉ đưa ra được một đáp án đúng, có thêm 10 điểm. Kết thúc phần khởi động, nam sinh đứng cuối "đoàn leo núi" với 40 điểm, Anh Phương - 50 điểm, Xuân Lộc và Duy Anh lần lượt đạt 60 và 90 điểm.

Nhựt Lam trong trận quý II. Ảnh chụp màn hình
Ở vòng thi Vượt chướng ngại vật, 4 thí sinh phải tìm một từ khóa có 13 chữ cái. Sau khi tìm được từ gợi ý là "luật", tất cả giành thêm 10 điểm. Ngay lúc nhìn thấy một góc hình ảnh gợi ý, Xuân Lộc bấm chuông, rồi tới Nhựt Lam và Duy Anh.
Lộc đưa ra đáp án "Luật giao thông", còn Lam và Duy Anh trả lời "Nghĩa vụ quân sự". Dữ kiện Lam căn cứ là hình ảnh cổng vinh quang mỗi khi các chiến sĩ lên đường nhập ngũ. Lam biết đây là quyết định liều lĩnh, song với vị trí hiện tại, em cần bứt phá.
Niềm vui vỡ òa khi người dẫn chương trình thông báo em trả lời đúng, giành thêm 40 điểm và vươn lên dẫn đầu với 110 điểm. Duy Anh đứng thứ hai với 100 điểm. Xuân Lộc 70, Anh Phương 60.
Phần thi Vượt chướng ngại vật của Nhựt Lam. Video: VTV
Phần thi Tăng tốc chứng kiến màn rượt đuổi điểm số của các thí sinh. Phần này có 4 câu hỏi, thí sinh trả lời đúng và nhanh nhất mỗi câu sẽ giành 40 điểm, sau đó giảm dần còn 10.
Nhựt Lam trả lời đúng ba câu, hỏi về anh hùng Bế Văn Đàn, lịch sử chinh phục vũ trụ của loài người và chiến dịch Hồ Chí Minh, lần lượt giành 10, 30 và 30 điểm.
Duy Anh cũng bứt tốc và Xuân Lộc bám đuổi sát nút. Hai nam sinh cũng lần lượt giành 90 và 80 điểm trong phần thi này, khiến Lam không thể yên tâm với vị trí và điểm số đang có. MC cũng nhận xét thế trận cuộc đấy rất "hồi hộp, khó đoán".
Lam nhìn nhận mình trả lời khá chính xác, nhưng không nhanh bằng các bạn chơi. "Đây là điều rất đáng tiếc với em", Lam nói.
Kết thúc phần thi Tăng tốc, Lam có 180 điểm, xếp sau Duy Anh 195. Điểm số của Xuân Lộc là 150, Anh Phương 100.
Duy Anh là thí sinh đầu tiên thi Về đích, vì có điểm cao nhất sau ba vòng. Nam sinh chọn gói có ba câu hỏi 20 điểm, trả lời đúng hai câu và giành thêm 40 điểm, nới rộng khoảng cách với Nhựt Lam.
Nam sinh quê Tiền Giang thi ngay sau đó, chọn ba câu hỏi 20-20-30 điểm. Câu đầu tiên hỏi về tiểu đoàn DK1, Lam trả lời ngay trong những giây đầu và giành 20 điểm. Em không trả lời được hai câu còn lại, hỏi về bài thơ Bác Hồ viết sau khi thoát khỏi nhà tù Tưởng Giới Thạch và một câu về Toán học. Dù vậy, Lam gặp may khi không ai bấm chuông và giành điểm từ gói của em.
Lam sau đó giành thêm 100 điểm với các câu hỏi Lịch sử, Sinh học từ gói của Xuân Lộc và Anh Phương.
Bước ngoặt đưa Nhựt Lam vượt Duy Anh là câu hỏi về dòng tiên tri trong tác phẩm "Lịch sử nước ta" do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1941. Lam nhanh chóng bấm chuông và trả lời "1945 - Việt Nam độc lập".
Chung cuộc, Lam có 290 điểm, trở thành nhà vô địch trận thi quý, nhận thưởng 30 triệu đồng kèm suất thi chung kết năm. Duy Anh về nhì với 245 điểm, Xuân Lộc và Anh Phương giành giải ba, lần lượt đạt 130 và 10 điểm.
Phần thi Về đích giúp Nhựt Lam vươn lên dẫn đầu. Video: VTV
Lam là học sinh đầu tiên trường THPT Cái Bè góp mặt trong trận chung kết Olympia. Năm 2014, Tiền Giang từng có học sinh vào đến vòng này, nhưng từ trường THPT chuyên.
Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia thường diễn ra vào tháng 10 hàng năm. Người chơi cùng Lam là Lê Quang Duy Khoa, học sinh trường THPT chuyên Quốc học, TP Huế - quán quân quý I. Hai thí sinh còn lại sẽ được xác định ở các trận thi quý III và IV.
Thanh Hằng