Thứ ba, 20/5/2025
Thứ sáu, 14/3/2014, 17:57 (GMT+7)

Năm sếp bóng đá đối mặt với vòng lao lý

Chủ tịch CLB Bayern, ông Uli Hoeness nhận án phạt 3,5 năm tù là trường hợp gần nhất sếp lớn của các CLB bóng đá đứng trước nguy cơ rơi vào cảnh tù tội.

Uli Hoeness, chủ tịch Bayern Munich

Ông Hoeness bị kết tội trốn nộp 27 triệu euro tiền thuế thu nhập cá nhân nhờ một tài khoản bí mật ở Thụy Sỹ. Mức phạt mà Tòa án Đức đưa ra cho chủ tịch Bayern là phạt tù 3 năm rưỡi. Các luật sư của Uli Hoeness đang kháng án nhưng nhiều khả năng không thành công vì các tình tiết giảm nhẹ tội đã được xét đến.

Carson Yeung, chủ tịch Birmingham City

Ông chủ và là chủ tịch của đội bóng hạng nhất Anh bị tuyên án phạt tù 6 năm vào ngày 7/3/2014. Doanh nhân người Hong Kong này bị kết tội rửa tiền trong hoạt động làm ăn lên đến 55 triệu bảng Anh. Mất ông chủ, Birmingham City đang rơi vào cảnh khó khăn tài chính. Ban lãnh đạo của đội bóng này đang tìm một nhà đầu tư mới có thể mua lại đội bóng. Birmingham City của Yeung năm 2011 đã đánh bại Arsenal tại chung kết Cup Liên đoàn Anh, sau đó tụt từ giải Ngoại hạng xuống hạng nhất.

Jose Maria del Nido, chủ tịch Sevilla

Tháng 5/2014, Del Nido sẽ bước vào ngày đầu tiên ngồi tù trong án phạt 7 năm vì tội tham ô, lừa đảo. Ông phạm tội tham ô 2,7 triệu euro từ năm 1999 đến 2003, khi còn là luật sư của văn phòng thành phố Marbella.

Aziz Yildirim, chủ tịch Fenerbahce

Tháng 7/2012, ông Yildirim, khi đó là chủ tịch của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce bị kết án tù 6 năm 3 tháng vì tội dàn xếp tỷ số các trận đấu. Sau khi ngồi tù một năm, đầu năm 2014 ông được thả tự do để tiếp tục kháng án.

Nguyễn Đức Kiên, chủ tịch CLB Hà Nội

"Bầu" Kiên là một trong những người đầu tiên kêu gọi thành lập công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - VPF nhằm quản lý giải V-League. Ông từng giữ chức Phó chủ tịch VPF và Chủ tịch CLB Hà Nội trước khi bị bắt vào tháng 8/2012.

* Bầu Kiên tiếp tục bị truy tố 4 tội danh.

Hữu Nhơn