![]() |
| Tshabalala mừng bàn thắng ở trận khai mạc vào lưới Mexico. Ảnh: AFP. |
Trong lịch sử World Cup, chưa có bất cứ đội chủ nhà nào bị loại ngay sau vòng bảng. Vì thế Nam Phi cần phải đặt ra mục tiêu thắng ít nhất một trong hai trận còn lại để duy trì hy vọng đi tiếp, và Uruguay là đối thủ thích hợp cho mục tiêu đó hơn là Pháp. Có nhiều nghi ngại về sức mạnh của Pháp dưới quyền dẫn dắt của Raymond Domenech nhưng trong tay họ vẫn có nhiều gương mặt xuất sắc và đủ lực đưa Pháp vào vòng sau. Hơn thế đoàn quân áo Lam sẽ chơi hết mình ở trận cuối nếu họ không giành được một kết quả tốt trước Mexico ngày mai.
Trong trận khai mạc, chủ nhà Nam Phi không để lại nhiều ấn tượng, nhất là trong hiệp đầu tiên. Sự kỳ vọng quá lớn của cả dân tộc cộng thêm lượng cổ động viên hùng hậu trên các khán đài đã không thể nâng đỡ đôi chân các chàng trai Bafana Bafana mà ngược lại trở thành gánh nặng, khiến họ không thể bùng nổ. Chỉ sau giờ nghỉ, Nam Phi mới phần nào thể hiện được năng lực của mình. Nếu so với những đội tuyển khác của châu Phi tại World Cup 2010, lối chơi của Nam Phi khá có nét, dựa trên nền tảng những đường phối hợp nhỏ, ăn ý, đánh thẳng vào trung lộ. Nam Phi rất đáng sợ trong các tình huống phản công, bằng chứng là bàn mở tỷ số đẹp mắt của Tshabalala. Ngoài ra trong những phút cuối, nếu cột dọc không từ chối nỗ lực của Mphela thì 3 điểm đã là của họ.
Vấn đề lớn nhất của Nam Phi chính là yếu tố tinh thần. Một khi tâm lý vẫn bị đè nặng, họ khó có thể đạt được thành công. Chiến lược gia Carlos Alberto Parreira cần có những biện pháp hữu hiệu giải toả căng thẳng cho các học trò, để Nam Phi có thể bộc lộ hết khả năng. Ở trận trước, tiền vệ Steven Pienaar, cầu thủ được trông đợi nhiều nhất của đội chủ nhà, đã thi đấu không được như ý. Để có thể vượt qua Uruguay thì nghiễm nhiên phong độ của anh sẽ có một vai trò lớn. Bên cạnh Pienaar thì phát hiện mới Tshabalala cần phải giữ vững những gì anh đã thể hiện còn chân sút quan trọng Mpela nên khắc phục khả năng dứt điểm. Nếu 3 gương mặt này toả sáng, người dân Nam Phi hoàn toàn có thể tin tưởng được vào một chiến thắng.
Đối thủ của họ, Uruguay hiện đứng trước lựa chọn khó khăn: tiếp tục áp dụng lối chơi tử thủ trước chủ nhà Nam Phi hòng mưu cầu một trận hòa và sẽ chỉ bung sức ở trận đấu cuối cùng trước Mexico hay điều chỉnh đấu pháp, nghiêng về tấn công nhiều hơn nhằm mục tiêu giành lấy chiến thắng, một sự đảm bảo cần thiết cho tấm vé đi tiếp. Dù là một đội tuyển của Nam Mỹ nhưng ở trận gặp Pháp, Uruguay đã chơi phòng ngự giỏi không kém gì những đại diện tiêu biểu của trường phái thực dụng bên châu Âu. Có tới 7 cầu thủ thường xuyên có mặt bên phần sân nhà (gồm 5 hậu vệ và 2 tiền vệ phòng ngự) và mặt trận tấn công giao phó hoàn toàn cho bộ ba Forlan - Suarez - A.Pereira ở phía trên.
![]() |
| Forlan gánh trên vai sức nặng kỳ vọng. |
Xem ra việc giữ nguyên lối chơi ấy hoàn toàn có cơ sở bởi một điểm trước đội chủ nhà World Cup không phải là thành tích tồi. Một thất bại sẽ tạo tâm trạng không tốt trước trận cuối cùng mang ý nghĩa quyết định với Mexico. Họ không có sự phục vụ của Nicolas Lodeiro nhưng cầu thủ trẻ này chỉ là một cái tên dự bị. Nòng cốt trong hệ thống phòng ngự của Uruguay là Lugano và Diego Godin trong khi Oscar Tabarez sẽ có đôi chút điều chỉnh trên hàng công nhằm tăng cường sự sắc bén. Theo nhìn nhận của giới chuyên môn, Luis Suarez, "Vua phá lưới" giải VĐQG Hà Lan mùa vừa rồi với 35 bàn thắng, một chân sút đang được rất nhiều đại gia nhòm ngó, sẽ bị đẩy lên băng ghế dự bị do thể hiện không tốt trước Pháp. Tuy nhiên Tabarez lại nghĩ khác. Với ông, nếu chỉ vì một trận đấu không tốt mà đã vội thay đổi nhân sự là việc không nên, có thể làm cầu thủ mất tự tin. Ông vẫn để Suarez ở trên sân và bổ sung thêm Edison Cavani, chủ lực của Palermo (Serie A). Ngôi sao lớn nhất đội tuyển đồng thời cũng là người chơi tốt nhất trận đầu tiên, tiền đạo tóc vàng Diego Forlan sẽ đá lùi để hỗ trợ cho Suarez - Cavani. Uruguay đã giăng sẵn những cạm bẫy dành cho Nam Phi.
Đội chủ nhà cần một chiến thắng để không còn cảm thấy âu lo về nguy cơ bị loại ngau sau vòng bảng còn Uruguay nhất thiết không được thua nếu còn muốn đi tiếp. Một trận căng thẳng nhưng nhiều khả năng sẽ không mấy hấp dẫn như.
Đội hình thi đấu dư kiến:
Nam Phi: Khune; Gaxa, Khumalo, Mokoena, Thwala; Letsholonyane, Dikgacoi; Modise, Pienaar, Tshabalala; Mphela.
Uruguay: Muslera; Lugano, Godin, Victorino; Pereira, Perez, Rios, Gargano; Forlan; Suarez, Cavani.
VnExpress.net dự đoán hoà 1-1
Thành tích đối đầu: Hai đội đã gặp nhau hai lần trong lịch sử và đều diễn rao vào năm 1997. Lần đầu tại FIFA Confederations Cup (Cup các Liên đoàn, giải tiền World Cup thường niên quy tụ những đội vô địch các châu lục), Uruguay đã vượt qua Nam Phi trong trận cầu nhiều bàn thắng (4-3). Nhưng trận đấu sau đó không được hấp dẫn như vậy khi hai đội hoà không bàn thắng.
Bảo Phương
| Dự đoán World Cup để nhận giải thưởng tại đây thantai.vnexpress.net |

