Nhà nghiên cứu Ashley Novak tại Đại học Adelphi ở New York, Mỹ, cùng cộng sự đã tiến hành khảo sát trực tuyến với 50 đôi trẻ tuổi đã đính hôn. Mỗi bên nam nữ trả lời một bản câu hỏi riêng về sự cảm nhận và mong đợi mức độ thân mật trong cuộc tình của mình.
Kết quả là các vị hôn thê tin rằng họ có mức độ thân mật về xã hội, tình dục... khá cao với bạn tình, trong khi những người sắp làm chú rể thường đánh giá mức độ gần gũi đó tương đối thấp. Phụ nữ không chỉ vượt nam giới về mặt cảm nhận sự gần gũi, mà họ còn có những trông chờ cao hơn về tình cảm thân mật sau này trong cuộc sống gia đình. Sự lạc quan này không có nhiều ở những ông chồng tương lai.
Lý giải điều này, Novak cho rằng phụ nữ thường cảm thấy yên tâm hơn khi thể hiện tình cảm, sự tổn thương và chia sẻ bí mật, những điều mà họ đã học được trong các mối quan hệ với bạn gái. Trong khi đó, đàn ông vốn được dạy từ bé rằng không nên quá cởi mở với bạn trai khác. Một nghiên cứu trước đã tìm thấy 64% phụ nữ có tình cảm thân mật với bạn gái, so với 11% đàn ông có sự thân thiết với bạn trai.
Nhưng khi có khoảng cách về tình cảm thì đàn ông dường như lại phải chịu đựng nhiều hơn. "Cách biệt về tình cảm càng lớn thì đàn ông càng dễ bị trầm cảm hơn", Novak cho biết.
Minh Thi (theo Reuters)