Thứ tư, 23/10/2024
Thứ bảy, 9/1/2021, 12:28 (GMT+7)

Năm 'nhà máy' sản xuất tài năng lớn nhất châu Âu

Với triết lý đào tạo cầu thủ trẻ để bán kiếm lời, những Benfica, Ajax, RB Salzburg, Sporting Lisbon, Porto cùng nhau lãi hơn 1,9 tỷ USD giai đoạn 2015-2020.

Năm mùa qua, Benfica lãi tới 578,65 triệu USD. Không khó để liệt kê những thương vụ hời của CLB Bồ Đào Nha này, như Renato Sanchez tới Bayern Munich, Victor Lindelof tới Man Utd, thủ môn Ederson và trung vệ Ruben Dias tới Man City và đặc biệt là Joao Felix (trong ảnh) đầu quân cho Atletico Madrid. Riêng sao trẻ người Bồ Đào Nha đã giúp Benfica lãi 154,94 triệu USD, do anh là sản phẩm cây nhà lá vườn. Ảnh: EPA

Bí quyết cho thành công của Benfica là sự mát tay trong đào tạo trẻ và săn các cầu thủ tiềm năng khắp thế giới. Mỗi năm, họ đầu tư gần 14 triệu USD cho hệ thống đào tạo của mình, nơi sử dụng tới 200 nhân viên, với 400 cầu thủ trải đều 20 đội, cùng năm trung tâm đào tạo trên khắp Bồ Đào Nha. CEO Domingos Soares de Oliveira chia sẻ với Forbes rằng phát triển cầu thủ trẻ chính là lĩnh vực Benfica được đánh giá cao nhất. Trong ảnh là Ruben Dias - trung vệ gia nhập học viện Benfica từ năm 11 tuổi và được bán cho Man City với giá 79 triệu USD hè vừa qua. Ảnh: MCFC

Ajax Amsterdam lãi 368,59 triệu USD trong năm mùa gần nhất, khi bán những cầu thủ tên tuổi như Frenkie de Jong cho Barca, Donny van de Beek cho Man Utd, Matthijs de Ligt cho Juventus hay Hakim Ziyech cho Chelsea. De Jong và De Ligt (trái và phải, trong ảnh) là thương vụ hời nhất của Ajax, thu về 104,65 triệu USD mỗi người và họ đều là cầu thủ do Ajax đào tạo. Ảnh: ANP

Như Benfica, tôn chỉ của Ajax là tạo nên những cầu thủ bóng đá xuất sắc. Ajax có một trung tâm chuyên phân tích, đánh giá mọi khía cạnh, yếu tố về từng cầu thủ trẻ, dựa trên mỗi chín máy quay đặt trên các sân bóng để theo dõi từng cử động cầu thủ dù nhỏ nhất. Đây là điều mà nhiều CLB tại châu Âu phải ghen tị. Còn trong kinh doanh, người góp công giúp Ajax ăn nên làm ra là CEO Edwin van der Sar (trong ảnh). Cựu thủ thành Ajax và Man Utd luôn tiến hành các thương vụ rất trơn tru, không mất thời gian của các CLB và sau cùng, Ajax luôn thu về rất nhiều tiền. Ảnh: De Volkskrant

Porto được xem là trạm trung chuyển cầu thủ Nam Mỹ tới châu Âu. Triết lý của CLB này là săn những cầu thủ tiềm năng từ các quốc gia Nam Mỹ, dĩ nhiên có Brazil, Argentina, Colombia..., đào tạo họ và rồi bán cho các ông lớn. Trong quá khứ, Falcao, Hulk, James Rodriguez (bên phải, trong ảnh) là ví dụ. Ảnh: Reuters

Còn tính năm mùa giải qua, những cái tên Nam Mỹ được Porto bán ra nổi bật nhất là Danilo cho Real Madrid, Alex Sandro cho Juventus, Jackson Martinez cho Atletico hay Eder Militao (áo xám trong ảnh) cho Real Madrid. Tuy nhiên họ vẫn tìm kiếm, phát triển các tài năng người Bồ Đào Nha và rồi bán kiếm lời như trường hợp Diogo Dalot tới Man Utd, Ricardo Pereira sang Leicester hay Andre Silva tới AC Milan. Năm năm qua, Porto lãi 313,27 triệu USD. Ảnh: Reuters

Trong năm năm qua, RB Salzburg nổi lên như lò đào tạo tài năng hàng đầu châu Âu. Salzburg đã đưa khâu đào tạo trẻ lên một tầm cao khác từ khi khai trương khu phức hợp học viện hiện đại tại Liefering, nằm giữa hai con sông của thành phố, Saalach và Salzach. Khu phức hợp này rộng 12.000 mét vuông, với 200 cầu thủ trẻ từ bảy quốc gia và được hỗ trợ bởi 120 nhân viên. Salzburg vì thế sản sinh rất nhiều tài năng trong những năm qua, đặc biệt là Erling Haaland, Naby Keita hay xa hơn là Sadio Mane (trong ảnh). Ảnh: Reuters

Cái tên mới nhất rời Salzburg là Dominik Szoboszlai (trên, trong ảnh), khi anh tới Leipzig và mang về cho CLB cũ 24,46 triệu USD. Năm năm qua, đội bóng Áo lãi 307,56 triệu USD. Ảnh: AFP

Lò đào tạo trẻ của Sporting Lisbon là thứ khiến người hâm mộ CLB này tự hào nhất, thay vì thành tích thời gian qua của đội nhà. Khâu quản lý yếu kém khiến Sporting núp bóng Porto và Benfica trong suốt 35 năm qua khi chỉ giành hai chức vô địch Bồ Đào Nha trong thời gian ấy. Ngược lại, họ có thể tự hào khi đã sản sinh hai cầu thủ từng đoạt Quả Bóng Vàng là Luis Figo và đương nhiên Cristiano Ronaldo hay Pepe (trong ảnh). Ảnh: Reuters

Đặc biệt, các cầu thủ trẻ của Sporting luôn được dạy phải ghi nhớ cụm từ “Tận tâm - Tận tụy - Vinh Quang”. Đây cũng là tôn chỉ trong đào tạo trẻ của CLB. Những cầu thủ Sporting sau khi thành danh cũng luôn dành tình cảm cho đội bóng cũ.

Trong năm năm qua, Sporting lãi 292,61 triệu USD tiền bán cầu thủ và hời nhất dĩ nhiên là thương vụ bán Bruno Fernandes (trong ảnh) cho Man Utd, mang về 92,42 triệu USD. Có lẽ chính Man Utd cũng cảm thấy lãi khi mua Fernandes bởi cầu thủ này đã vực dậy tập thể rệu rã "Quỷ Đỏ", giúp họ bay cao, và từ đó mang về những khoản thu khác cho chính Man Utd. Ảnh: AP