Người mẫu Ngọc Thuý. |
Người mẫu Hồ Ngọc Hà.
Hồ Ngọc Hà: Tôi yêu và sống hết mình với nghề dù biết rằng tuổi thọ của nó ngắn ngủi. Không ít người cố gắng tận dụng thời gian này để tìm hướng sự nghiệp khác, nhưng tôi nguyện sẽ theo đuổi đến cùng. Ba năm hoạt động trên các sàn diễn, tôi đã trưởng thành và học được nhiều điều. Sau ánh hào quang ấy, chúng tôi vẫn là những cô gái đầy ước mơ và mong tìm được hạnh phúc đời thường. Tôi hy vọng xã hội sẽ nhìn nhận người mẫu như bao nghề khác và chúng tôi có thể sống được với nghề bằng thu nhập chính đáng.
Người mẫu Xuân Lan.
Xuân Lan: Những năm gần đây, thời trang Việt Nam có bước phát triển rõ rệt, nên đội ngũ người mẫu cũng ngày càng đông. Tuy nhiên, làm nghề này mà chỉ có lòng đam mê thì chưa đủ, cần phải được đào tạo chính quy và có ý thức học hỏi kinh nghiệm, nắm lấy cơ hội làm việc với các người mẫu chuyên nghiệp nước ngoài. Tôi rất thích được biểu diễn trên những sân khấu đúng nghĩa, chứ không phải là một chương trình ca nhạc thời trang như hiện nay.
Người mẫu Phương Liên.
Phương Liên: Tôi rất hạnh phúc khi được thể hiện bản lĩnh trên các sàn thời trang chuyên nghiệp. Tôi là một diễn viên múa nên có nhiều lợi thế khi thể hiện ý tưởng của nhà thiết kế, vì múa mang hơi thở, tiếng nói của cơ thể qua từng động tác. Học hỏi kinh nghiệm là chìa khóa giúp tôi trưởng thành hơn.
Người mẫu Yến Ngọc.
Yến Ngọc: Trước đây, tôi công tác trong ngành công an, nhưng làm người mẫu mới thực sự là đam mê. Tôi bước vào nghề bằng tất cả con tim. Để làm một người mẫu thực thụ, ngoài sắc đẹp, năng khiếu và niềm đam mê còn phải có sức rèn luyện bền bỉ. Không được đào tạo chính quy, nhưng tôi được các anh chị đi trước chỉ bảo rất nhiều về kỹ năng biểu diễn trước ống kính và trên sàn.
Người mẫu Ngọc Thuý.
Ngọc Thuý: Nghề người mẫu trong xã hội vẫn còn nhiều định kiến. Tôi hy vọng mọi người sẽ trân trọng và không quá khắt khe với nghề này. Tôi đã phải tự học, tự rút kinh nghiệm từ bản thân, bạn bè và đồng nghiệp để tìm phong cách riêng. Tôi yêu nghề và sẽ sống chết với nghề.
(Theo Mốt)