Thứ hai, 29/4/2024
Thứ năm, 29/6/2023, 10:48 (GMT+7)

Năm ngày thủy thủ tàu sân bay Mỹ ở Đà Nẵng

Trong chuyến thăm hữu nghị, thuỷ thủ tàu sân bay Hải quân Mỹ dành nhiều thời gian giao lưu với người dân địa phương và trẻ em mồ côi.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76) cùng hai tàu tuần dương USS Antietam (CG-54) và USS Robert Smalls (CG-62) của Hải quân Mỹ đến Đà Nẵng ngày 25/6, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị.

Tàu sân bay có trọng tải 97.000 tấn, dài 333 m, rộng 77 m, mớm nước tối đa 12 m; động cơ đẩy gồm 2 lò phản ứng hạt nhân, 4 tua bin hơi nước, 4 trục chân vịt; tốc độ hơn 55km/h; tầm hoạt động không giới hạn, 20-25 năm; có thể chở hơn 5.000 thuỷ thủ thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Ronald Reagan thuộc biên chế Hạm đội 7 hải quân Mỹ, có căn cứ chính tại quân cảng Yokosuka, Nhật Bản.

Máy bay có thể cất cánh và hạ cánh cùng lúc trên tàu sân bay. Trong thời gian thăm Đà Nẵng, thủy thủ thay phiên làm nhiệm vụ trên tàu và vào bờ tham quan, giao lưu với người dân địa phương.

Thuỷ thủ trên tàu và ban nhạc Hải quân Mỹ giao lưu âm nhạc với đoàn viên thanh niên (quận Hải Châu), trẻ em tại Làng Hy vọng (quận Thanh Khê).

Sau hơn một giờ biểu diễn của ban nhạc, các em nhỏ ở Trường Hy vọng cũng tự tin trình diễn nhiều bài hát bằng tiếng Anh để tặng lại đoàn thuỷ thủ Mỹ.

Nhạc công Hải quân Mỹ hướng dẫn các em nhỏ chơi một số nhạc cụ.

Thuỷ thủ đoàn cùng các em chia đội giao lưu bóng đá.

Một số thành viên trong đoàn trao đổi ngôn ngữ với các em nhỏ và học đếm từ 1 đến 10 bằng tiếng Việt.

Tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ em mồ côi Hoa Mai (quận Ngũ Hành Sơn), sĩ quan, thuỷ thủ đoàn giúp các em đổ một lối đi bằng bê tông, chơi thể thao và biểu diễn âm nhạc.

Nhiều thuỷ thủ di chuyển bằng xe khách từ cảng Tiên Sa vào trung tâm thành phố. Một số người đi bộ ngắm cảnh hoặc đặt tour tham quan phố cổ Hội An, kinh đô Huế.

Trưa 28/6, một nhóm hơn 10 thuỷ thủ tàu sân bay ghé cửa hàng bánh mỳ số 100 Trần Phú (quận Hải Châu). "Đà Nẵng rất tuyệt vời, chúng tôi muốn khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hoá và thưởng thức ẩm thực nơi đây", một thuỷ thủ nói.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan lên đèn khi đêm xuống. Ngày 30/6, đoàn Hải quân Mỹ kết thúc chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.

Đây là lần thứ ba tàu sân bay Mỹ thăm thành phố biển. Chuyến thăm đầu tiên vào tháng 3/2018 với tàu sân bay USS Carl Vinson. Chuyến thăm thứ hai vào tháng 3/2022 với tàu sân bay USS Theodore Roosevelt nhân dịp kỷ niệm 25 năm Việt - Mỹ bình thường hóa quan hệ.

Nguyễn Đông