Tiến sĩ Alayne Markland, tác giả chính nghiên cứu của Đại học Alabama tại Bimingham khuyến cáo: "Đây là một vấn đề đáng lo ngại. Vì vậy những người bị mắc chứng són đái nên hạn chế sử dụng các loại thức ăn đồ uống có thành phần cafein".
Trong nghiên cứu mới, được đăng trên The Journal of Urology, nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Alayne đã theo dõi lịch sinh hoạt, ăn uống của 4.000 người đàn ông trong một cuộc điều tra y tế quốc gia từ năm 2005 đến năm 2008. Các thông số được thu thập gồm: Số người mắc chứng són đái, tiêu thụ bao nhiêu lượng cafein, lượng nước từ đồ ăn, thức uống bình thường khác.
Nghiên cứu này không chứng minh cafein là nguyên nhân chính gây rò rỉ nước ở bàng quang. Tuy nhiên quá trình theo dõi cho thấy những người đàn ông dùng nhiều thức ăn đồ uống chứa cafein thì nguy cơ mắc các vấn đề về bàng quang cao hơn những người uống ít.
Thống kê cho thấy đàn ông tiêu thụ trung bình 169 miligram cafein mỗi ngày. Khoảng 13% trong số họ bị rò rỉ nước từ bàng quang. Sau khi xem xét về độ tuổi và những nguy cơ khác, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng, người ăn hoặc uống từ 234 miligram cafein mỗi ngày trở lên có nguy cơ són đái cao hơn 72% so với bình thường. Người dùng trên 392 miligram cafein mỗi ngày nguy cơ bị són đái cao gấp 2 lần. Nước uống không phải là thủ phạm.
Tiến sĩ Markland cho rằng đây không phải là vấn đề về lượng chất lỏng có nhiểu hay ít trong cơ thể con người. Một số nghiên cứu ở phụ nữ cho thấy chất cafein có tác dụng kích thích bàng quang và điều này nhiều khả năng xảy ra tương tự với đàn ông. "Trong nghiên cứu này, chúng tôi không xem xét vấn đề ở phụ nữ mà chỉ quan tâm đặc biệt đến tác động với nam giới."
Theo thống kê tại Mỹ, có 85% người tiêu thụ cafein thường xuyên. Cafein có cả trong các đồ uống như trà, nước ngọt, những loại thức ăn như kẹo, bánh, kem có chứa chocolate. Ước tính có 5-21% đàn ông trưởng thành ở Mỹ mắc chứng tiểu són.
Tiến sĩ Bryan Voelzke, Khoa Tiết niệu, Đại học Trung tâm Y khoa Wasington ở Seattle cho biết các loại thuốc mà đàn ông thường sử dụng (như thuốc lợi tiểu) cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng kiểm soát nước của bàng quang. "Nghiên cứu lần này như một lời kêu gọi nên hạn chế uống cà phê", Bryan nói.
Ngọc Vĩnh