Có thể nói gì về cơ hội của 4 đội: Nam Định, SLNA, Đồng Tháp, CAHN?
Trên lý thuyết, CATPHCM vẫn có thể giành huy chương vàng tại mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên nếu họ toàn thắng còn Nam Định và SLNA thua cả hai trận cuối. Tuy nhiên, giả thuyết này có rất ít phần trăm trở thành sự thực, cho dù bóng đá là môn thể thao ẩn chứa nhiều chuyện bất ngờ. Do vậy, chúng ta sẽ chỉ đề cập đến khả năng về đích của hai đội bóng thành Nam và thành Vinh cũng như nguy cơ rớt hạng của CAHN và Đồng Tháp.
Hồi đầu mùa giải, Nam Định đề ra mục tiêu thực tế là "trụ hạng vững vàng" vì cái thời mà họ đặt ra tham vọng nhất, nhì quốc gia đã qua đi từ hơn chục năm nay. Nhưng giờ đây, sau những bước tiến vững chắc, đội bóng thành Nam đã dẫn đầu (hơn đương kim vô địch SLNA 1 điểm). Trái lại, SLNA bước vào giải với tư cách là một ứng cử viên sáng giá cho một suất dự Cup C1 châu Á năm tới. Và cho đến giờ này, quyết tâm bảo vệ thành công chức vô địch vẫn "cháy bỏng". Thế nhưng, với việc ngã ngựa trên sân Tự Do trước Thừa Thiên - Huế (thua 1-2) ở vòng 15 (ngày 6/5) và tiếp đó là bị CAHN cầm hòa 0-0 một cách đáng tiếc tại Hà Nội, SLNA đã bị thất thế so với đối thủ của mình về điểm số.
Xét về mặt nhân sự, tài cầm quân của hai HLV, các đối thủ ở hai vòng đấu còn lại, cơ hội của Nam Định và SLNA là ngang nhau. Những người hâm mộ có lẽ phải chờ đến vòng cuối mới xác định được đội nào chiến thắng.
Vòng 17: Tăng tốc
Nam Định tiếp CATPHCM tại sân Chùa Cuối |
Lê Huỳnh Đức cũng như các cầu thủ khác của CATPHCM đều khó chơi mỗi khi đối đầu với Nam Định. Năm ngoái hai đội đều giành được một trận thắng sau hai lượt đấu, còn lượt đi mùa này Nam Định đã "cướp" trắng 3 điểm ngay trên sân Thống Nhất (thắng 1-0). Nếu thi đấu thật tập trung và không có hiện tượng "liên minh ma quỷ" thì nhạc trưởng Nguyễn Văn Sỹ hoàn toàn có thể dẫn dắt các đồng đội lặp lại được kết quả lượt đi. Nếu đúng vậy,
Nam Định được 34 điểm. |
SLNA làm khách CAHP trên sân Lạch Tray |
Mùa này SLNA đã thua tới 4 trận trên sân khách, trong khi CAHP lại thi đấu quá tuyệt ở sân nhà. Nam Định khát khao chiến thắng là vậy, lại dẫn trước 1-0, đã phải chịu phơi áo 1-2 khi trận đấu ngày 13/5 tại Lạch Tray kết thúc. Năm trước, SLNA cũng đã chịu thất bại 1-2 trên sân Lạch Tray ở vòng đấu thứ 21 và suýt để tuột chức vô địch vì trận thua đó. Tuy nhiên, CAHP đã hoàn tất nhiệm vụ trụ hạng ở vòng trước và vì vậy có thể sẽ đá nhẹ chân vào chủ nhật (20/5). Như vậy, đội bóng của ông Nguyễn Thành Vinh có thể giành thêm được 1 điểm, thậm chí là 3 trước khi bước vào trận cuối.
SLNA sẽ được 31 hoặc 33 điểm. |
Vòng 18: Về đích
Nam Định đối đầu với CSG trên sân Thống Nhất còn SLNA tiếp CATPHCM trên sân Vinh.
Nhiều khả năng đến trước vòng đấu này Nam Định hơn SLNA 3 điểm, nhưng chức vô địch vẫn có thể tuột khỏi tay Nam Định nếu họ thua còn SLNA giành trọn 3 điểm trước CATPHCM. Lúc đó hai đội sẽ bằng điểm nhau (34 - 34), nhưng đội quân của HLV Ninh Văn Bảo sẽ kém SLNA về hiệu số bàn thắng bại (sau vòng 16, Nam Định có hiệu số +8 so với +13 của SLNA).
Điều lệ tính thứ hạng của hai đội bằng điểm nhau của BTC giải V-League 2000-2001 |
- Nếu có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, trước hết tính kết quả của các trận đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự:
1. Hiệu số bàn thắng - bàn thua: Nam Định và SLNA bằng nhau, tính đến trước vòng 17.
2. Số bàn thắng: Nam Định và SLNA bằng nhau, tính đến trước vòng 17 (1 - 1).
3. Số bàn thắng trên sân đối phương: Nam Định và SLNA bằng nhau, tính đến trước vòng 17 (1 - 1).
Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.
- Nếu các chỉ số trên bằng nhau, thì tiếp tục xét các chỉ số của toàn bộ các trận đấu trong giải theo thứ tự:
1. Hiệu số của tổng số bàn thắng – tổng số bàn thua: Nam Định kém SLNA, tính đến trước vòng 17 (+8, +13).
2. Tổng số bàn thắng: Nam Định ít hơn SLNA, tính đến trước vòng 17 (20 - 24).
3. Tổng số bàn thắng trên sân đối phương.
Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.
- Nếu các chỉ số đều bằng nhau, sẽ tổ chức bốc thăm để xác định đội xếp trên. Trong trường hợp việc xác định thứ hạng của hai đội bằng điểm nhau có ý nghĩa quyết định đến vị trí có huy chương, hoặc xuống hạng, BTC có thể tổ chức trận đấu phụ (play-off) giữa hai đội để xếp thứ tự, thời gian và địa điểm tổ chức trận đấu sẽ do BTC giải quyết định.
Hai trận cuối của CAHN và Đồng Tháp |
Tiếp Thừa Thiên - Huế trên sân Hà Nội (20/5).
Gặp Khánh Hòa tại Nha Trang (27/5).
Tiếp Khánh Hòa tại Cao Lãnh (20/5).
Làm khách của Thể Công tại Hà Nội (27/5).
Cuộc cạnh tranh giữa CAHN và Đồng Tháp hiện nay có phần còn khốc liệt hơn Nam Định và SLNA. Việc CAHN hơn Đồng Tháp 1 điểm ở thời điểm này không thể đảm bảo cho họ một chỗ ở V-League năm tới do phong độ mà họ thể hiện trong thời gian gần đây. Nhưng do chỉ phải thi đấu với một Thừa Thiên - Huế đã làm xong công việc trụ hạng trên sân nhà và sau đó là trận cuối cùng gặp Khánh Hòa, đội bóng thủ đô có vẻ có cơ hơn những cầu thủ đồng bằng sông Cửu Long. Đồng Tháp cũng chỉ phải gặp Khánh Hòa ở vòng áp chót, nhưng lại đương đầu với Thể Công trên sân Hà Nội ở vòng cuối. Thể Công không còn sợ phải rớt hạng, nhưng muốn thi đấu để lấy lại hình ảnh của chính họ. Do vậy, Đồng Tháp sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận này.
Nhìn chung hai đội cần phải căng sức để đá mới mong điều tốt đẹp đến với họ vào ngày cuối cùng của giải.
Bảng xếp hạng (T: Thắng; H: Hòa; B: Thua; H/S: Số bàn thắng, thua; Thừa Thiên - Huế đứng trên Thể Công nhờ kết quả đối đầu trực tiếp):
Đội | Trận | T | H | B | Điểm | H/S |
1. Nam Định | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 20-12 |
2. SLNA | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 24-11 |
3. CATPHCM | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 23-17 |
4. CSG | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 22-18 |
5. Thừa Thiên - Huế | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 16-16 |
6. Thể Công | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 14-13 |
7. CAHP | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 25-28 |
8. CAHN (*) | 16 | 4 | 6 | 5 | 17 | 15-18 |
9. Đồng Tháp | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 19-28 |
10. Khánh Hòa | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 | 12-29 |
(*) CA Hà Nội bị trừ 1 điểm theo thông báo số 9 |
Xuân Toản