Phó ban các ĐTQG, Nguyễn Trọng Giáp, đánh giá rằng Nam Định vừa đào tạo được một lứa cầu thủ trẻ tài năng, nên việc họ có nhiều cầu thủ nhất trong đợt tập trung này cũng là hợp lý. 5 cầu thủ thành Nam được gọi thử sức lần này là thủ môn Phạm Ngọc Tú. Các hậu vệ Văn Nhiên, Văn Biển, trung vệ Thanh Tùng, tiền vệ Hoàng Ngọc Linh. Đứng sau Nam Định là SLNA, với 3 đại diện là thủ môn Nguyễn Viết Nam, hậu vệ Lâm Tấn và trung vệ Nguyễn Minh Đức.
![]() |
Cầu thủ Việt kiều Ba Lan Toni Lê Hoàng cần khẳng định được tài năng của mình nếu muốn tham dự SEA Games 23. Ảnh: Anh Tuấn |
Cũng ở lần tập trung này, Toni Lê Hoàng sẽ được thử việc và hưởng chế độ ăn, ở, tập luyện như bao cầu thủ khác ở U23. Nhưng cầu thủ Việt kiều này không có tên trong danh sách triệu tập gửi lên Ủy ban TDTT. Nếu được HLV Riedl "chấm", Toni Lê Hoàng sẽ được gọi lại ở những lần tập trung sau.
Trong lần triệu tập đầu tiên sắp tới, các thành viên ban huấn luyện sẽ trực tiếp thẩm định trình độ của từng cầu thủ rồi sẽ chọn khoảng 10 đến 15 người. Những cầu thủ qua vòng tuyển chọn này sẽ tiếp tục được tập trung cùng các cầu thủ đã khẳng định được mình ở Cup Honda mới đây (thuộc lứa U23) để xây dựng lên đội U23 Việt Nam tới Philippines tranh tài ở SEA Games cuối năm nay.
Theo lịch của ban các đội tuyển, 25 cầu thủ và Toni Lê Hoàng sẽ lên tập trung tại Nhổn vào ngày 19/7. Đội dự tuyển U23 Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu với 2 CLB hiện chơi ở V-League là Nam Định và Hòa Phát tại Nhổn, lần lượt vào 16h30 ngày 22 và 25/7. Hai trận đấu này và các buổi tập sẽ tạo cơ hội để HLV Riedl và đồng sự "thẩm định" tài năng của các nhân tố mới, nhằm bổ sung cho bộ khung mà nhà cầm quân người Áo xây dựng từ Honda Cup.
Ông Giáp nói thêm: "Chúng tôi đã lên danh sách 5 cầu thủ HAGL cho đợt triệu tập lần này. Nhưng CLB này muốn bảo toàn lực lượng cho chuyến sang Brunei thi đấu ở Cup C1 ĐNÁ. Chúng tôi thấy đó là lời đề nghị chính đáng nên chấp nhận ngay".
Danh sách 25 cầu thủ được triêu tập cho đội U23 lần một:
3 thủ môn: Phạm Ngọc Tú (Nam Định; sinh năm 1982), Tô Vĩnh Lợi (CSG; 1985), Nguyễn Viết Nam (SLNA; 1985).
5 trung vệ: Nguyễn Minh Đức (SLNA; 1983), Trần Trọng Bình (Khánh Hoà; 1985), Trần Thanh Tùng (Nam Định; 1983), Dương Văn Pho (Đồng Tháp; 1984), Huỳnh Quang Thanh (Đông Á; 1984).
6 hậu vệ: Phùng Văn Nhiên (Nam Định; 1982), Nguyễn Văn Biển (Nam Định; 1985), Mai Tiến Thành (Thanh Hoá; 1986), Nguyễn Vũ Phong (Vĩnh Long; 1985), Nguyễn Hữu Hùng (Quảng Nam; 1986), Nguyễn Lâm Tấn (SLNA; 1984).
7 tiền vệ: Nguyễn Ngọc Thanh Tuấn (Huế; 1983), Nguyễn Quý Sửu (Đồng Tháp; 1986), Nguyễn Hoàng Thương (GĐT; 1982), Hà Hoàng Đảm (Thanh Hoá; 1983), Trương Quang Tuấn (Đà Nẵng; 1984), Nguyễn Minh Chuyên (CSG; 1985), Hoàng Ngọc Linh (Nam Định; 1985).
4 tiền đạo: Đặng Văn Thành (Hải Phòng; 1984), Nguyễn Ngọc Thanh (Hải Phòng; 1982), Nguyễn Anh Đức (Đông Á; 1985), Lê Tuấn Linh (Tiền Giang; 1984).
1 cầu thủ xin thử việc: Toni Lê Hoàng (1986)
Minh Hải