Theo bản án sơ thẩm ngày 13/8 của TAND Hà Nội, tháng 3/2012, Phùng Văn Thành (25 tuổi, Thanh Hoá) đi xuất khẩu lao động tại Nga và làm tại một công ty chế biến thực phẩm.
Trong quá trình làm việc, Thành bị người quản lý Dương Đình Dũng (43 tuổi) phạt tiền do vi phạm lao động nên thù tức. Khoảng tháng 1/2013, Thành thủ dâm rồi bôi bẩn, cọ mông vào các sản phẩm của công ty và dùng điện thoại di động ghi lại.

Bị cáo Thành trong giờ nghị án.
Ngày 6/2/2013, Thành về nước. Đầu tháng 4 vừa qua, do túng tiền, Thành dùng các clip "bẩn" này khống chế, đe doạ anh Dũng rằng “đoạn video tự làm, xin ít tiền không sẽ cho cả thế giới biết”. Hắn yêu cầu anh Dũng chuyển 3.000 USD vào tài khoản cho mình.
Anh Dũng vào Facebook của Thành đã xem được các hình ảnh trên nên lo sợ khách hàng biết sẽ tẩy chay hàng hoá của công ty nên nhờ người chuyển cho Thành hơn 63 triệu đồng. Ngày 11/4, Thành đi rút tiền thì bị bắt.
Tại phiên xử hôm nay, TAND Hà Nội tuyên phạt Thành 4 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Việt Dũng