Cà phê mocha, loại đồ uống phổ biến khắp thế giới ngày nay có nguồn gốc tên gọi từ thành phố Mocha của Yemen.
Theo World Atlas, Mocha là thành phố cảng bên bờ Biển Đỏ. Đây là trung tâm buôn bán cà phê quan trọng từ thế kỷ 15 đến 18. Các hạt cà phê Mocha được bán ở thành phố Mocha thời đó rất nổi tiếng nhờ hương vị đặc biệt.

Hạt cà phê tươi ở Yemen. Ảnh: Sprudge
Cây cà phê ban đầu không được trồng ở Mocha, sau đó được chuyển từ các vùng nội địa tới thành phố cảng bởi nơi đây có nhiều đồn điền lớn. Địa điểm thuận lợi cũng giúp hạt cà phê dễ dàng được vận chuyển ra nước ngoài.
Câu 4: Khat (hay "qat") là loại cây phổ biến trong đời sống của người dân Yemen. Lá của nó thường được dùng để làm gì?