Sương Nguyệt Anh (1864-1921) tên thật là Nguyễn Thị Khuê, tự Nguyệt Anh, con gái thứ tư của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, quê ở làng Thanh Ba thuộc huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An ngày nay).
Thuở nhỏ, Nguyệt Anh cùng chị là Nguyễn Thị Xuyến được cha là cụ Đồ Chiểu truyền dạy nên giỏi cả chữ Hán lẫn chữ Nôm. Cả hai nổi tiếng tài sắc, được người quanh vùng ca tụng gọi là Nhị Kiều.
Ngoài bút hiệu Sương Nguyệt Anh, bà còn ký nhiều tên khác như: Xuân Khuê, Nguyệt Nga, Nguyệt Anh. Sương Nguyệt Anh là nhà thơ và là chủ bút của Nữ giới chung - tờ báo đầu tiên của phụ nữ được xuất bản tại Sài Gòn vào tháng 2/1918 với chủ trương nâng cao dân trí, khuyến khích công nông thương và đề cao vai trò phụ nữ trong xã hội.

Bảng tên đường Sương Nguyệt Anh tại quận 1, TP HCM. Ảnh: Mạnh Tùng.
Sương Nguyệt Anh được đặt tên cho một con đường ngắn, đẹp ở trung tâm quận 1. Trước đây, bảng tên đường này ghi nhầm là Sương Nguyệt Ánh, hiện đã cắm lại bảng tên mới là Sương Nguyệt Anh. Song, các địa chỉ hàng quán, nhà riêng trên đường này vẫn theo cách cũ khiến không ít người nhầm lẫn.
Câu 2: Quận 11 có đường Hoàng Đức Tương bị viết sai tên một vị quan thời Lê Sơ. Tên thật của ông là gì?