Quốc kỳ Jordan gồm ba dải màu đen, trắng, xanh lá cây theo thứ tự từ trên xuống; phía cán cờ có một tam giác màu đỏ với ngôi sao bảy cánh màu trắng ở trong tam giác. Theo World Atlas, lá cờ này được thông qua vào ngày 18/4/1928.

Quốc kỳ Jordan. Ảnh: Flag of countries
Mỗi chi tiết trên quốc kỳ Jordan đều có ý nghĩa cụ thể. Màu đen tượng trưng cho triều đại Abbasid, màu trắng đại diện cho triều đại Umayyad, xanh lá cây đại diện cho triều đại Fatimid trong lịch sử quốc gia Tây Á này. Triều đại cầm quyền hiện tại của Jordan là Hashemite được biểu thị bằng tam giác màu đỏ.
Ngôi sao bảy cánh đại diện cho sự đoàn kết của người Arab và cũng là tượng trưng cho bảy ngọn đồi hình thành nên thủ đô Amman. Có tài liệu cho rằng ngôi sao này đại diện cho bảy câu thơ trong chương đầu tiên của Kinh Koran.
Câu 3: Loài hoa nào được coi là biểu tượng (quốc hoa) của Jordan?