Tài chính của em bắt đầu ổn định nên cũng mới tìm hiểu xe gần đây thôi. Do không rành về xe nên nhờ các bác tư vấn giúp, mong các bác đừng cười:
Em hơn 30 tuổi, cao 1m80, nặng 78 kg nên chọn dòng xe nào phù hợp? Sedan hay CUV gầm cao? Vì lúc học lái bằng Vios thấy nhỏ quá, ngồi không thoải mái, nội thất khá chán. Đường xá Sài Gòn cũng không đẹp mà còn non kinh nghiệm, đi xe thấp rất dễ đụng gầm.
Thu nhập của hai vợ chồng mỗi tháng khoảng 100 -200 triệu nên nuôi xe không vấn đề gì, tham khảo thấy chi phí nuôi xe tầm 5 triệu/tháng, khấu hao tầm 12 triệu/tháng, một năm mất 200 triệu, không nhỏ cũng không lớn cho việc thuận tiện đi lại. Đi làm cách nhà 15 km, tổng một ngày đi 30-60 km.
Em đọc thấy chia ra hai trường phái: xe Nhật và xe Hàn. Theo em cảm nhận thì xe Nhật bền hơn, ít hao tổn hơn, nhưng xe Hàn lại đẹp từ ngoài vào trong và giá cũng tốt (ví dụ thấy chiếc Seltos quá đẹp). Quan điểm của em là đi xe không cần lâu quá, dưới 5-7 năm thay xe một lần là được. Vậy trong 5 năm đó xe Hàn có dễ hư hỏng và bảo dưỡng có đắt không?
Ngoài lề, em đang thấy VinFast ra nhiều gói khuyến mãi, trả góp 0%, giảm thuế, và nhìn rất đẹp nhưng chưa có dịp đi xem. Theo các bác giá và chất lượng VinFast có đáng tiền không?
Cho em xin cảm nhận giữa Seltos và Kona, có nên ráng vay 0% để mua con Lux A2.0 không? Từ 700 triệu- một tỷ chọn xe nào là các bác thấy phù hợp bản thân nhất để em tham khảo thêm!
Cảm ơn các bác!