Năm Cam điều khiển thế giới ngầm Sài Gòn thế nào?
Tại đại bản doanh 146 Tôn Đản, ngày nào Năm Cam cũng có một cuộc giao ban với đám thuộc hạ thân tín. Y nghe thuộc hạ báo cáo tình hình, kết quả công việc hằng ngày và chỉ đạo giải quyết từng việc. Sau đó, ý kiến của thủ lĩnh được truyền đạt tới các băng nhóm tội phạm ở từng khu vực.
Hiệp “phò mã” được giao nhiệm vụ thay mặt bố vợ xuất đầu lộ diện khi cần thiết. Theo đánh giá của cơ quan điều tra, y là tay giảo hoạt, được Năm Cam giao toàn quyền đối ngoại. Y thường trực tiếp đứng ra dàn xếp các vụ ẩu đả của băng nhóm đàn em. Ông trùm giao cho Bảo “thái tử” tổ chức sòng bạc bóng đá, song kiên quyết không để cho tay cậu con “dính máu”. Việc thanh toán, giết chóc đã có biệt đội sát thủ của Lai Em đảm nhận. Chúng thường trợ thủ cho Hiệp “phò mã” khi hắn đi áp đặt tiền bảo kê cho các nhà hàng, bar, vũ trường.
Theo nhận định của cơ quan điều tra, trong 3-4 năm qua, tổ chức tội phạm của Năm Cam đã gây ra hàng loạt vụ đâm thuê, chém mướn, thanh toán đẫm máu. Người dân sợ bị trả thù không dám tố giác tội phạm.
Thao túng yếu nhân cơ quan công quyền
Năm Cam đã cho đàn em nắm bắt thói quen, sở thích của một số quan chức trong các cơ quan chức năng thành phố. Từ đó, y cùng con rể vạch lộ trình tiếp cận một cách “tình cờ”, qua các mối thân quen, với các loại quà biếu đắt tiền, kể cả nhà cửa, xe cộ. Chúng vung tiền bao những chuyến xuất ngoại của các “sếp”. Khi nắm bắt được gót chân Asin của họ, bố già cho đàn em tiếp xúc, mặc cả khống chế. Thậm chí, chúng còn dùng tiền, thế lực để dàn xếp, tháo gỡ một số vụ bê bối của những người này, để sau đó bắt họ làm tù binh.
14 vòi bạch tuộc
Đàn em của Năm Cam khai báo khá chi tiết về 14 băng nhóm tội phạm có tổ chức cát cứ tại TP HCM và các tỉnh lân cận, dưới quyền điều phối của ông trùm:
- Băng sát thủ do Triều “điên” phụ trách, chuyên vệ sĩ cho Năm Cam và Hiệp “phò mã”.
- Băng của Hoàng “lựu đạn”, bảo kê nhà hàng, sòng bạc khu vực Bình Dương, Đồng Nai.
- Băng của Bình Kiểm, Châu “râu”, Mười “đen”, Trường “kiểm soát”... hoạt động ở quận 1, bảo kê sòng bài, nhà hàng, vũ trường, chuyên đòi nợ mướn, cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn, dàn xếp các vụ gây gổ giữa các nhóm để ăn hai mang.
- Băng của Tài “ba đô” chuyên cho vay nặng lãi, bảo kê, đâm chém mướn.
- Băng của nhóm Lai Anh, Lai Em bảo kê khu chợ Cầu Muối.
- Băng của nhóm Nghĩa “điên”, Dũng “nẫu” hoạt động ở khu Bùi Viện, Mả Lạng gần rạp Quốc Thanh, quận 1, chuyên cướp giật, đâm chém mướn, buôn bán ma túy.
- Băng Nhật “cùi” bảo kê các quán bia ôm ở quận 3, làm chủ khu Pasteur - Hiền Vương.
- Băng Luông “điếc” (bố Dũng “liều”) chuyên tổ chức sòng bạc, bảo kê nhà hàng, khách sạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn cầu Thị Nghè đến ngã tư Hàng Xanh và khu giải trí Văn Thánh quận Bình Thạnh).
- Băng của Cu “đen”, Cường Việt Long, chuyên bảo kê sòng bài, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê khu vực phường Đa Kao, quận 1.
- Băng do Tâm “cá voi”, Út “dẹp” cầm đầu, chuyên dùng vũ khí “nóng” bảo kê khu vực Thủ Khoa Huân, quận 1.
- Băng Lũng “bò lục”, Cu “trắng” cát cứ ở quận 4, khu cầu Bình Lợi, chuyên bảo kê nhà hàng, khách sạn, cho vay nặng lãi.
- Băng của Tám “bẹng”, nữ quái Chi “bùi” (em nuôi Năm Cam), chuyên cung cấp gái cho các vũ trường, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.
- Băng Sáu “độ”, Cường “anh” chuyên bảo kê các nhà hàng karaoke nơi có khách Đài Loan, Hong Kong tụ tập đánh bài.
- Băng Tuấn “trắng”, Vinh “lùn” và Sơn “salem” ở quận Phú Nhuận, tổ chức cướp có vũ khí.
Khi các nhóm tội phạm ngoại tỉnh phiêu dạt về TP HCM, Năm Cam mượn tay người khác tiêu diệt hoặc dùng tiền và uy lực mua chuộc, thu phục. Các băng này, nếu không chịu thần phục Năm Cam, sẽ không có đất làm ăn. Bởi thế, gần 500 tên tội phạm hình sự từ các tỉnh phía Bắc chạy vào TP HCM đều phải chấp nhận núp bóng anh Năm.
Dư luận cho rằng, mỗi ngày Năm Cam thu bạc tỷ, nhưng chỉ bỏ túi phân nửa. Phần còn lại để lo lót, duy trì hoạt động của cả mạng lưới tội phạm. Số tiền này đã giúp nhiều tên đàn em của y thoát vòng lao lý, biến Năm Cam thành bóng mát che phủ cho giới tội phạm xã hội đen thành phố.
(Theo Thanh Niên)