Phát biểu tại HĐND, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho rằng, sau khi mở rộng địa giới, thành phố đã hoàn thiện bộ máy cán bộ, không gây ra những gián đoạn hụt hẫng. Thành phố đã đảm bảo yêu cầu an sinh xã hội, các công trình 1.000 năm được tích cực triển khai, một số công trình đã đưa vào sử dụng tạo được niềm tin của người dân vào đại lễ kỷ niệm năm 2010.
Tuy nhiên, ông Nghị cũng thẳng thắn chỉ ra, nền kinh tế thủ đô phát triển thiếu năng động, chưa có đột phát, tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn ra phổ biến. Một bộ phận người dân chưa tuân thủ luật lệ, thủ tục hành chính vẫn chưa đáp ứng nhu cầu đề ra.
Ông Nghị cho rằng, thành phố phải quyết tâm và chủ động hơn nữa với thách thức để đạt GDP trên 10% năm 2010, tạo lập môi trường đầu tư tốt, thu ngân sách tăng 5% so với được giao.
"Dịp kỷ niệm 1.000 năm, không chỉ là sự kiện trọng đại của Hà Nội mà là sự kiện của cả nước, gắn với các chương trình phát triển văn hóa xã hội của thủ đô. Do vậy, không chỉ là mit tinh, lễ hội mà là nâng cao đời sống vất chất của nhân dân, để thành ngày hội lớn của toàn thể nhân dân", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
Đại biểu HĐND tại nghị trường. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Theo Phó chủ tịch thường trực UBND Hà Nội Phí Thái Bình, kinh tế thủ đô năm 2009 đã vượt qua thời kỳ khó khăn, càng về cuối năm, tốc độ tăng trưởng càng cao. Tổng sản phẩm nội địa tăng 6,7% so với năm trước - mức cao so mặt bằng chung của cả nước.
Đặc biệt, ngành xây dựng giữ mức tăng trưởng khá do các gói kích cầu của Chính phủ, tăng 9,9% so với năm trước. Hoạt động thương mại cũng diễn ra sôi động và duy trì tăng trưởng trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, với mức tăng 18%.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng suy thoái nên vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm mạnh, đạt 700 triệu USD. Doanh nghiệp trong nước đăng ký kinh doanh tăng về số lượng song giảm về vốn đăng ký.
Năm qua, Hà Nội đã đề xuất dừng và chuyển mục tiêu đầu tư 10 dự án sân golf. 318 dự án cũng được phát hiện chậm triển khai và phải thu hồi như các dự án của Công ty Du lịch Hà Nội, Công ty Vĩnh Hà, HTX nông nghiệp Mỗ Lao...
Hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, UBND thành phố đã đặt ra nhiều kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đó là tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9-10%, phấn đấu cao hơn 10%, tạo 135.000 việc làm mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,6%, thêm 2,5 triệu m2 nhà ở... Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,5-37,5 triệu đồng (năm 2009 là 32 triệu đồng).
Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách HĐND thành phố, kinh tế thủ đô đã đạt mức tăng trưởng cao hơn mức chung của cả nước, tuy nhiên, nền kinh tế vẫn chưa có bước đột phá, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh chưa được cải thiện, hiệu quả công tác cải cách hành chính chưa cao. Ngoài ra, ùn tắc giao thông vẫn trầm trọng, triển khai các dự án còn chậm chễ.
Sau khi sáp nhập thủ đô Hà Nội theo nghị quyết 15, thành phố đã bổ nhiệm 20 giám đốc, 160 phó giám đốc cấp sở và tương đường, 237 cấp trưởng đơn vị trực thuộc Sở. Thành ủy cũng đã quyết định 3 đợt luân chuyển 57 cán bộ thuộc diện thành ủy quản lý về làm Phó bí thư, Phó chủ tịch UBND quận, huyện, quyết định thuyên chuyển 5 cán bộ về cơ quan trung ương. |
Đoàn Loan