![]() |
|
Nokia 6101. (Mobilesarcade) |
Riêng tập đoàn Nokia của Phần Lan đã bán được 82 triệu chiếc điện thoại di động trong quý 4/2005, gần gấp 2 lần số điện thoại di động của tập đoàn Motorola của Mỹ bán ra trong cùng kỳ.
Năm 2005, Nokia chiếm gần 1/3 thị phần điện thoại di động trên thế giới, đạt mức tăng 21%; tỷ lệ này dự kiến sẽ tăng lên 15% trong năm 2006.
Sau Nokia và Motorola, Samsung là tập đoàn lớn thứ ba thế giới với mức tăng trưởng dự kiến sẽ đạt từ 5% đến 10% trong năm 2006.
Công ty phân tích chiến lược trên cho rằng số lượng điện thoại di động bán ra tại các nước Nam bán cầu sẽ đạt mức tăng cao hơn các nước Bắc bán cầu.
Trong khi mức tăng bình quân trên thế giới sẽ đạt từ 20 - 30%, ở châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ chỉ đạt mức tăng trưởng từ 5 - 6% bởi những nước giàu đã có tỷ lệ dân số trang bị điện thoại di động quá cao, thị trường đã bão hòa.
Ngoài ra, giá điện thoại di động giảm mạnh đã khuyến khích người ở những nước nghèo sử dụng loại phương tiện liên lạc này.
Số lượng nhà sản xuất điện thoại di động đang giảm, thứ hạng của 3 nhà sản xuất hàng đầu thế giới gồm Nokia, Motorola, Samsung sẽ được duy trì ít nhất là cho đến cuối thập kỷ này.
Theo dự đoán của các nhà phân tích, trong năm 2006, giá trung bình của một chiếc điện thoại sẽ vào khoảng 140 USD, giảm 5% so với năm 2005. Thị trường điện thoại di động thế giới sẽ trị giá khoảng 132 tỷ USD.
Nhờ những hợp đồng vững bền đã ký kết với các nhà hoạt động trong lĩnh vực này, các tập đoàn Nokia, Motorola và Samsung sẽ chiếm khoảng 2/3 thị phần thế giới.
(Theo TTXVN)
