Những trường tuyển sinh năm 2001 vượt quá 10% chỉ tiêu được giao sẽ bị trừ vào chỉ tiêu dự kiến năm 2002. Đối với hệ tại chức, chuyên tu cứ 1 chỉ tiêu hệ chính quy sẽ được giao 0,3-1 chỉ tiêu tại chức. Riêng đối với ngành ngoại ngữ là 2, sư phạm 1-1,5. Từ 5 đến 10 chỉ tiêu chính quy sẽ được 1 chỉ tiêu văn bằng 2. Không hạn chế chỉ tiêu đào tạo từ xa, nhưng cơ sở đào tạo phải có đề án cụ thể về các điều kiện đảm bảo chất lượng. Các trường phải thực hiện đúng chỉ tiêu và đối tượng cử tuyển, dự bị dân tộc, dân tộc nội trú.
Dự toán chi ngân sách thường xuyên đào tạo năm 2002 được giao 751.560 triệu đồng, tăng 23,9% so với năm 2001, trong đó chi cho đào tạo ĐH, CĐ, THCN, DN 630,7 tỷ đồng. Các chỉ tiêu có ngân sách phân bổ theo nguyên tắc ưu tiên các trường ở vùng khu vực khó khăn, khả năng thu học phí thấp như Tây Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và đào tạo theo địa chỉ; những ngành nghề khó tuyển, các ngành kỹ thuật, những ngành nghề cần đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; khối trường sư phạm; khối trường nông lâm…
Khối trường dân lập được giao 20.710 chỉ tiêu, về cơ bản giữ như năm 2001 có trừ tuyển vượt trên 10%. Số chỉ tiêu này sẽ phân bổ chi tiết cho từng trường sau đợt kiểm tra năng lực và điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (đang triển khai). Riêng ĐHDL Đông Đô không giao chỉ tiêu tuyển mới 2002. Số chỉ tiêu dự kiến giao cho ĐHDL Đông Đô sẽ cân đối giao bổ sung cho các ĐH, CĐ dân lập có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và thực hiện tốt công tác tuyển sinh trong những năm qua.
(Theo Lao Động)