![]() |
Nadal bị chấn thương nặng vì cố tham dự Wimbledon. |
Fan quần vợt từng hỏi đi hỏi lại bao giờ Andy Murray giành Grand Slam. Giờ thì họ trăn trở muốn biết thời điểm Nadal quay trở lại sân đấu.
Với các fan của Nadal, họ rất muốn cây vợt 26 tuổi này sớm có được câu trả lời như Murray đã làm được ở giải Mỹ mở rộng cách đây 2 tuần, sau 3 tháng anh vắng bóng hoàn toàn ở các giải. Nhưng nhanh nhất là cho đến đầu năm sau, tất cả mới có thể biết rõ hơn về khả năng tham dự Australia Open của ông vua sân đất nện sau khi anh khẳng định sẽ không thi đấu trong phần còn lại của mùa giải 2012, trong đó có giải Barclays ATP World Finals quan trọng diễn ra trong tháng 11 tới và Davis Cup cùng Tây Ban Nha.
Đây là nỗi thất vọng rất lớn của cây vợt số 3 thế giới - người đã giành tới 11 Grand Slam trong sự nghiệp, chỉ sau Roger Federer (17) và Pete Sampra (14). Cái xương bánh chè đã ngăn cản anh trở lại kể từ thất bại trước cây vợt vô danh người Czech là Lukas Rosol tại vòng 2 Wimbledon hồi tháng 6. Chấn thương đó đã buộc anh phải lên bàn mổ, giữ anh trong một quá trình phục hồi dài ngày và khiến anh chỉ biết đến có những bài tập tăng cường, rồi bơi vào mỗi sáng. Điều an ủi cho Rafa là anh vẫn được phép tham dự một số giải golf nghiệp dư ở Majorca để vận động và giải trí.
"Tâm trí của tôi lúc này là luyện tập chăm chỉ để trở lại," Nadal cho biết. "Tôi chẳng dám nghĩ xa hơn về tương lai bởi vì tôi không phải gãy tay và sẽ trở lại trong một vài tuần. Tôi bị chấn thương đầu gối và tuần nào cũng vậy, tôi phải kiểm tra để đánh giá mức độ phục hồi. Vì thế, tôi không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra."
Nadal đang đối diện với những chấn thương nặng cần điều trị dài ngày, đó là một vết rách ở gân và viêm khối mỡ sau gân bánh chè. Mặc dù vậy, anh vẫn kiên nhẫn chấp nhận đầy đủ chỉ dẫn của các bác sĩ. "Hy vọng mọi người sẽ thấy tôi ở Australia," cây vợt số 3 thế giới nói. "Đó là mục tiêu lớn nhất của tôi: trở lại. Tuy nhiên, tôi cũng không thể nói chắc điều gì sẽ xảy ra. Vấn đề quan trọng nhất với tôi là phục hồi 100% thể lực."
Theo Nadal tiết lộ, sai lầm của anh là quyết định thi đấu ở Wimbledon trong tình trạng dùng thuốc chống viêm đầu gối. Hệ quả là chấn thương đầu gối trở nên nặng hơn. Đấy là cái giá mà anh phải trả, như Nadal khẳng định, vì tham vọng quá lớn sau khi anh vô địch giải Pháp mở rộng lần thứ 7.
Hiện nay, ngoài việc nỗ lực tập luyện để sớm trở lại, Nadal cho biết anh chưa có kế hoạch thay đổi gì về lịch thi đấu vào năm tới, trong đó chú trọng đến mặt sân đất nện hơn là mặt sân cứng vì mặt sân cứng luôn có tác động xấu đến các cây vợt.
Anh Hào