Nadal. |
Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 4/3 năm sau và đối thủ của cây vợt từng 11 lần giành Grand Slam là cựu vô địch giải Mỹ mở rộng năm 2009, Juan Martin del Potro. Khoản thù lao 1,5 triệu USD chỉ kém có mức thưởng dành cho cây vợt vô địch giải Mỹ mở rộng năm nay có 400.000 USD nhưng Nadal chỉ mất có 2 giờ đồng hồ để nhận số tiền trên thay vì thi đấu tới 7 trận.
Theo Marc Ganis, chủ tịch của công ty tư vấn Sportscorp Ltd, chỉ những ngôi sao quần vợt và golf mới có quyền đòi hỏi mức thù lao cao như thế. Nếu ở quần vợt có Nadal, ở môn golf có Tiger Woods.
Tay vợt người Mỹ xếp hạng 10 thế giới John Isner khẳng định, những trận đấu biểu diễn trị giá hàng triệu USD phổ biến ở châu Âu và Trung Đông hơn là ở Mỹ. Khách mời của những trận đấu này đương nhiên là các cây vợt hàng đầu thế giới như Nadal, Roger Federer hay Novak Djokovic. "Nếu ai đó muốn trả từng đấy tiền cho anh ta, họ chắc chắn phải thu lại được gì đó," Isner nói. "Họ chả chịu mất không mà chẳng được gì."
Năm 2012 này, những cây vợt nằm trong kế hoạch tổ chức của MSG là Federer, cây vợt giành 17 Grand Slam, và Andy Roddick, cựu vô địch giải Mỹ mở rộng năm 2003. Ở giải khác sẽ là cuộc đối đầu giữa cây vợt giành 4 Grand Slam là Maria Sharapova với Caroline Wozniacki, cựu số 1 thế giới.
Khoản thù lao cho những cây vợt trên không được tiết lộ. Nadal xếp thứ 8 trong danh sách các cây vợt có thu nhập cao nhất với 29 triệu USD tiền thưởng và quảng cáo. Dẫn đầu là Federer với 51,4 triệu USD. Về phía nữ, Sharapova giữ ngôi số 1 với 26,5 triệu USD.
Anh Hào