"Không có phát hiện nào cho thấy con tàu liên quan đến hành động phá hoại. Cuộc điều tra sẽ được tiếp tục, nhưng chúng tôi thấy không có lý do để con tàu phải ở lại Tromso lâu thêm", luật sư của cảnh sát Ronny Jorgensen ngày 31/1 cho hay, đề cập tàu hàng treo cờ Na Uy mang tên Silver Dania có toàn bộ thủy thủ đoàn là người Nga.
Silver Dania khởi hành từ St. Petersburg, đang trong hành trình di chuyển trên Biển Baltic để đến Murmansk, khu vực thuộc Nga nằm trong vòng Bắc cực. Nó bị cảnh sát Na Uy chặn lại ngoài khơi bờ biển Tromso tối 30/1. Cảnh sát thành phố Tromso, miền bắc Na Uy, thông báo vụ bắt tàu diễn ra theo yêu cầu của chính quyền Latvia.
Con tàu thuộc sở hữu của tập đoàn Silver Sea, Na Uy, song toàn bộ 11 thủy thủ đều là người Nga. Chủ tàu khẳng định họ "không làm bất cứ điều gì sai trái", khi cảnh sát Na Uy khám xét con tàu và thẩm vấn toàn bộ thủy thủ đoàn.
"Tàu của chúng tôi di chuyển gần Gotland, nhưng không thả neo. Chúng tôi không làm gì sai, giới chức Na Uy đưa chúng tôi vào cảng để làm sáng tỏ việc chúng tôi không liên quan", Tormod Fossmark, lãnh đạo của công ty Silver Sea, cho hay.
Đại sứ quán Nga tại Oslo cho biết không thủy thủ nào bị bắt và họ cũng không liên lạc với sứ quán để đề nghị hỗ trợ.
Vụ bắt diễn ra sau khi Thụy Điển và Latvia hôm 26/1 thông báo một tuyến cáp quang thuộc sở hữu của trung tâm phát thanh và truyền hình nhà nước Latvia (LVRTC) nối đảo Gotland, Thụy Điển, với thị trấn Ventspils, Latvia, đã bị hư hỏng.
Cảnh sát biển Thụy Điển ngày 26/1 bắt tàu Bulgaria, tên là Vezhen và treo cờ Malta, ngoài khơi bờ biển đông nam Thụy Điển do nghi ngờ liên quan sự cố cáp quang của LVRTC. Công tố viên Thụy Điển đã mở một cuộc điều tra về "hành vi phá hoại nghiêm trọng" và hình ảnh con tàu do truyền thông Thụy Điển công bố dường như cho thấy một trong những mỏ neo của tàu bị gãy.
Alexander Kalchev, CEO của Navibulgar, công ty vận tải biển Bulgaria điều hành Vezhen, phủ nhận mọi liên quan. Tuy nhiên, công tố viên Mats Ljungqvist nói với hãng tin Thụy Điển TT rằng ông tin chắc Vezhen có liên quan.
Các quốc gia quanh Biển Baltic đang gấp rút tăng cường an ninh sau một số vụ hư hại cáp quang đáy biển xảy ra trong những tháng gần đây, nghi do bị phá hoại.
Các nước phương Tây nghi ngờ những sự cố đứt cáp quang biển liên quan đến "hạm đội ma của Nga", gồm hàng trăm tàu chở dầu không rõ chủ sở hữu đang giúp Moskva né lệnh trừng phạt.
NATO hồi đầu tháng triển khai chiến dịch Canh phòng Baltic, điều động nhiều hộ vệ hạm, máy bay tuần thám biển và thuyền không người lái để tăng cường năng lực giám sát, răn đe, bảo vệ các tuyến cáp và đường ống dưới Biển Baltic.
Huyền Lê (Theo AFP, TASS)