Tôi là người thích tìm hiểu và đam mê IT, nhất là điện thoại di động, và tôi không phải là một fan của bất cứ hãng nào. Sản phẩm nào tốt thi tôi khen, còn không thi ngược lại. Sau đây là một số ý kiến của tôi về dòng N-series, nhất là N97.
![]() |
Nokia N81. Ảnh: Binhdanmobile. |
Trước đây, tôi sử dụng N81 8 GB một thời gian dài và bây giờ tôi đã chuyển qua dùng một sản phẩm khác. Vào lúc tôi mua N81, tôi nghe Nokia quảng cáo đây là "N-Gage next gen". Bản thân tôi rất thích chơi game trên mobile, và tôi bỏ ra khoảng 8 triệu để có được nó. Nhưng khi sử dụng được một tuần thì hỡi ôi cái D-pad bị bong tróc trông thật thảm hại, bàn phím thì trầy xước do cọ xát khi trượt điện thoại. Tôi không tin mình đã bỏ ra một số tiền khá lớn để mua chiếc điện thoại dởm như vậy. Khi đó N81 8 GB là một chiếc smartphone chứ đâu phải dòng bình dân. Tôi thật sự thất vọng với Nokia kể từ thời điểm đó. Nokia cứ "rao rảo" đây là dòng điện thoại N-Gage 2.0 chơi game tốt nhất, nhưng sự thật thì game nào cho bạn chơi? Bạn không tin thì vô trang n-gage.com mà xem, gần hai năm qua số lượng game chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí vài tháng mới có một game mà còn chẳng ra gì nữa. Đó là chỉ bàn về vấn đề chơi game, còn nhiều điều nữa.
![]() |
Nokia N97. Ảnh: Thoiso. |
Nhưng thôi, tôi sẽ quay lại với vấn đề chính là chiếc N97 mà được bạn Tú rất sùng bái.
Tôi thấy bạn đam mê N97 một cách mù quáng, chẳng phân biệt tốt xấu gì nữa. Tôi sẽ chỉ ra cho bạn thấy những ý kiến của bạn là thiếu sáng suốt và thiếu khách quan.
1. Bạn nói rằng Symbian đơn giản, tôi không ý kiến, vì đó là cảm nhận riêng mỗi người. Còn ổn định thì tôi không đồng ý. Dòng smartphone hay N-series gặp phải một vấn đề là rất hay bị treo máy và restart một cách thường xuyên. Tôi đã nghe rất nhiều người phàn nàn về vấn đề này. Bạn có nói Symbian hiệu quả cao, ý bạn đây là hiệu quả trong xử lý công việc hay giải trí? Cái này tôi không hiểu bạn muốn nói cái gì. Bạn nói Symbian được thế giới công nhận, là công nhận cái gì Nếu ý bạn nói là Symbian là OS được sử dụng nhiều nhất trên thế giới cho mobile thì chính xác đó là điều hiển nhiên, vì Nokia là nhà sản xuất mobile lớn nhất mà. Nhưng Symbian chưa bao giờ là OS cho smartphone tốt nhất cả, cũng có thể do tôi thiếu hiểu biết chăng?
2. N97 với bộ nhớ trong là 32 GB, một con số rất lớn đối với một chiếc điện thoại. Thậm chí nó còn hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 16 GB. Bạn đừng để những con số đó đánh lừa. Tốc độ truy xuất dữ liệu của nó thì chậm chạp và ì ạch, bạn thử cắm nó vào cổng USB để tải dữ liệu xem sao? Bạn đã sử dụng 32 GB hết chưa? Tôi dám chắc rằng, rất nhiều người chỉ sử dụng một phần rất nhỏ trong bộ nhớ 32 GB đó. Tại sao chúng ta phải trả tiền cho một thứ mà ta không sử dụng? Qua việc này Nokia đã quá mãi mê chạy theo cuộc đua mà quên mất rằng họ chưa cung cấp cho người dùng cái gì để chứa đầy cái bộ nhớ khổng lồ đó. Tôi thấy rằng đối thủ của Nokia là Apple đã làm tốt hơn, vì Apple có iTunes, App Store, trong khi đó Ovi của Nokia thì quá yếu ớt và nhỏ bé.
3. Bàn phím QWERTY chưa hẳn là một điểm mạnh đối với N97. Nó làm cho máy nặng hơn, dày hơn và đắt tiền hơn. Nếu đã thiết kế bàn phím QWERTY thì phải làm cho nó tốt, nhưng Nokia đã làm quá tệ. Bàn phím thiết kế không thẩm mỹ, phím số thi xen lẫn phím chữ
![]() |
"Tôi cho rằng N97 là một điện thoại đầy đủ chức năng và được trang bị nhiều tính năng hiện đại, nhưng chẳng cái gì tốt". Ảnh: Mobilestopic. |
4. Điểm cộng cho trình duyệt web của N97 vì nó có hỗ trợ flash, ngoài cái này thì tôi thấy duyệt web trên N97 vẫn "dưới cơ" so với đối thủ khác (iPhone, palm...).
5. Bạn nói về vấn đề mua điện thoại Nokia để khi bán được giữ giá. Tôi thật sự không hiểu bạn đang nghĩ gì nữa. Một tín đồ thực sự của IT họ có nghĩ như vậy không? Riêng khoản nay tôi đồng ý với bạn Minh Đăng.
Chụp ảnh thì Nokia luôn là kẻ đi sau, vì phía trước họ là Sony Ericsson và Samsung. Còn 3G thì bạn đã sử dụng chưa?
N97 là một điên thoại cảm ứng mà tôi thấy bạn không nhắc đến màn hình cảm ứng. Nó là phần quan trọng nhất làm nên thành công cho chiếc điện thoại đó. N97 sở hữu một màn hình cảm ứng phải nói là quá tệ so với các đối thủ khác. Độ nhạy và sự mượt mà là hai thứ mà nó còn thiếu. Cũng có thể công nghệ cảm ứng điện trở đã lỗi thời rồi. Nhưng dù là công nghệ gì đi nữa thì mục đich cũng nhằm đến sự thoải mái và dễ dàng cho người sử dụng - cái này thì N97 không đáp ứng được.
Tóm lại, N97 là một chiếc điên thoại đầy đủ chức năng và được trang bị nhiều tính năng hiện đại nhưng chẳng có một cái gì tốt.
Phuc
hienvien711@yahoo.com
* Mời gửi bài viết cảm nhận về sản phẩm, nhãn hiệu kỹ thuật số, chia sẻ cảm giác hạnh phúc khi "đập hộp" đồ số mới của mình và ảnh, với cộng đồng người đọc Số Hóa tại đây.