Một chiến đấu cơ SU-27 của Trung Quốc bay trên biển Hoa Đông. Ảnh: Reuters |
"Chúng tôi không chấp nhận tuyên bố về Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc không thực thi tuyên bố đó", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki khằng định.
"Chúng tôi tiếp tục yêu cầu Trung Quốc hợp tác với các quốc gia khác để cùng đưa ra biện pháp xây dựng lòng tin, bao gồm các kênh liên lạc khẩn cấp, để giải quyết các mối nguy hiểm và giảm căng thẳng", AFP dẫn lời bà Psaki cho hay.
Theo người phát ngôn, Washington yêu cầu các bên đảm đảo tôn trọng sự an toàn của phi cơ trong hành trình bay. Bà nhấn mạnh "bất kỳ hành động nào can thiệp đến quyền tự do hàng không trong không phận quốc tế cũng sẽ gây căng thẳng khu vực, và làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm, đối đầu và các sự cố ngoài ý muốn".
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, hai chiến đấu cơ Su-27 của Trung Quốc hôm 24/5 tiếp cận máy bay trinh sát OP-3C của Nhật ở khoảng cách 50 m, và cách máy bay trinh sát điện tử YS-11EB của Nhật chỉ 30 m phía trên các đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc lại cho rằng máy bay Nhật đã vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Trung Quốc, gần khu vực diễn ra cuộc tập trận chung của Hải quân Nga - Trung.
Trung Quốc và Nhật Bản có tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc trở nên đặc biệt căng thẳng sau khi Bắc Kinh cuối năm ngoái đơn phương tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, bao trùm lên một số đảo tranh chấp với Tokyo.
Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đều lên tiếng phản đối, không công nhận vùng nhận dạng này, đồng thời điều phi cơ bay qua khu vực trên mà không thông báo với Trung Quốc.
Vùng nhận dạng phòng không do Trung Quốc (đường nét liền màu đỏ) và vùng tương tự của Nhật Bản (đường nét liền màu xanh). Đồ họa: EIA/CDM |
Thùy Linh