Trong một bức thư gửi đến Facebook hôm 19/11, hai Thượng nghị sĩ là Josh Hawley và Chris Coons, thành viên thuộc Ủy ban Tư pháp Mỹ, muốn Zuckerberg trả lời các câu hỏi về cách công ty thu thập dữ liệu thông qua vị trí của ứng dụng Facebook trên phiên bản mới nhất của hai nền tảng Apple iOS và Google Android. "Nếu Người dùng quyết định giới hạn quyền truy cập Facebook vào vị trí của mình, Facebook nên tôn trọng", bức thư viết.
![CEO Facebook Mark Zuckerberg. Ảnh: The Hill.](https://vcdn1-sohoa.vnecdn.net/2019/11/20/zuckerbergmark-102319as2-lead-8328-1574241067.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fJRDbQAWL--4HGkY49qjDQ)
CEO Facebook Mark Zuckerberg. Ảnh: The Hill.
Hồi đầu năm nay, cả Google và Android đều cập nhật tính năng mới cho phép người dùng kiểm soát và hiểu biết sâu hơn về các ứng dụng đòi quyền truy cập, chẳng hạn quyền về vị trí, Bluetooth... Tuy nhiên, trong bài blog đăng tháng 9 vừa qua, Facebook giải thích rằng, kể cả khi từ chối thu thập thông tin, mạng xã hội này vẫn xác định vị trí của người dùng thông qua cách khác, chẳng hạn, thông qua đăng ký tài khoản mới hoặc nơi kết nối Internet.
Như vậy, có thể hiểu Facebook sẽ không lấy vị trí người dùng qua GPS trên smartphone, tablet... nếu họ từ chối cấp quyền. Thế nhưng, do hầu hết thiết bị ngày nay đều kết nối Internet qua Wi-Fi, mạng di động... việc dữ liệu vị trí bị thu thập liên tục là điều gần như không thể tránh khỏi.
Chính vì điều này, Hawley và Coons cũng đòi Zuckerberg giải thích chi tiết cách thức Facebook thu thập thông tin người dùng trong trường hợp GPS bị chặn hoặc ứng dụng đang tắt. Bên cạnh đó, hai Thượng nghị sĩ Mỹ muốn biết cách thức mạng xã hội dùng dữ liệu nhắm mục tiêu quảng cáo hoặc chia sẻ với bên thứ ba.
Trong thư, Coons và Hawely yêu cầu Zuckerberg trả lời trước ngày 12/12.
Hawley là một trong những nhà phê bình bảo thủ mạnh mẽ nhất của Mỹ đối với lĩnh vực công nghệ. Trong một cuộc họp riêng hồi giữa năm, Thượng nghị sĩ này yêu cầu Zuckerberg nên bán Instagram và Whatsapp nếu "nghiêm túc trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng. Trong khi đó, sau bê bối Cambridge Analytica năm ngoái, Coons cũng cho rằng Facebook nên đưa ra các giải pháp triệt để nhằm ngăn chặn việc sử dụng thông tin sai lệch và gây lo ngại về quyền riêng tư nếu không muốn Quốc hội điều chỉnh, theo Bloomberg.
Bảo Lâm (theo CNBC)