Người gửi: Thu Ai Lan
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Vũ Khí Dân Chủ.
Cuộc bầu cử ở Iraq xong, kế đó nếu một nền dân chủ của Nhà Trắng được xây dựng ở Iraq, tình hình sẽ diễn biến ra sao?
Trước hết phải thừa nhận rằng việc xuất khẩu dân chủ kiểu Mỹ là có thật, và dân chủ là một vũ khí của Mỹ. Tổng thống của Ukraina có vợ Mỹ, nói giỏi tiếng Anh và tiếng Ukraina nhưng không nói được tiếng Nga. Tất cả những thủ đoạn chính trị nhằm vận động cho Yushchenko đắc cử đều được tận dụng, kể cả thủ đoạn vu khống.
Hồi đầu tháng 9, Yushchenko tố cáo rằng mình bị đầu độc, sau đó các bác sĩ của ông này cũng nói rằng Yushchenko bị đầu độc bằng dioxine, trong khi đó chất dioxine là một hóa chất có tác dụng rất chậm, thường là mười năm sau khi nhiễm độc dioxine mới gây tác hại...
Dầu sao đối thủ của Yushchenko đã bị ném bùn. Nền dân chủ thân Mỹ phải được xây dựng ở Ukraina, vì sao?
Thứ nhất: Kiểm soát được những nhà máy sản xuất vũ khí rất hiện đại ở Ukraina.
Thứ nhì: Lập được một nút chặn đường ống dẫn dầu của Nga, đồng thời cũng chế ngự được vùng biển Caspian (Caspian Sea), nơi có rất nhiều dầu hỏa.
Việc xây dựng một nền dân chủ ở Iraq cũng thế, nó nhằm thọc hông uy hiếp Iran, sau đó sẽ xây dựng dân chủ ở Iran. Tất cả cũng chỉ nhằm vào vùng biển Caspian nhiều dầu hỏa.
Một điều có lẽ cũng đã nằm trong kế hoạch xây dựng dân chủ, đó là vùng rất nhiều dầu hỏa và khí đốt ở Tây Bá Lợi Á (Siberia). Vậy có thể xây dựng dân chủ kiểu Mỹ ở nước Nga hay không?
Câu hỏi này vẫn còn được quan tâm. Đồng thời tất cả những ai tự cảm thấy mình nằm trong quyền lợi của nước Mỹ cũng nên quan tâm. Còn dân chủ được nhập khẩu từ Mỹ có thực sự mang lại hạnh phúc hay không, cần phải trải qua một thử thách. Chỉ có một điều hơi phiền, đó là thử thách này có thể phải trả bằng một giá rất đắt.