Theo một nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề, chuyến bay chở số lượng không xác định các nhà ngoại giao Mỹ đã khởi hành từ Washington vào tối 22/7 với điểm đến là Thượng Hải, Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về thông tin này.
Reuters cho biết email nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 17/7 viết rằng cơ quan đang sắp xếp một chuyến bay từ sân bay quốc tế Dulles ở Washington tới Thượng Hải, khởi hành vào ngày 23/7. Nguồn tin cho hay chuyến bay này đã khởi hành sớm hơn dự kiến.
![Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston, bang Texas, Mỹ, hôm 22/7. Ảnh: Reuters.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/07/24/tai-xuong-1-8161-1595579490.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HI2iE56OlK1ZOWE_yrLEqA)
Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston, bang Texas, Mỹ, hôm 22/7. Ảnh: Reuters.
Cũng theo email nội bộ, một chuyến bay dự kiến vào ngày 29/7 tới Thiên Tân và Bắc Kinh đang trong giai đoạn lập kế hoạch ban đầu. Ngày khởi hành cho một chuyến bay khác tới Quảng Châu cũng đang được xem xét. Tài liệu còn cho biết ưu tiên được dành cho việc đoàn tụ những gia đình nhân viên ngoại giao Mỹ bị chia cắt và đưa người đứng đầu các bộ phận hoặc cơ quan trở về.
Mỹ đang nỗ lực hoàn thành việc tái triển khai nhân sự tới các cơ sở ngoại giao tại Trung Quốc, một trong những phái bộ đông nhất thế giới của họ. Phần lớn nhân viên tại các cơ sở này được sơ tán khỏi Trung Quốc hồi tháng 2 do Covid-19.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng sau khi Washington ra lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston, bang Texas, trong vòng 72 giờ với cáo buộc gián điệp.
Đáp lại, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Houston Thái Vĩ cho biết cơ sở ngoại giao này vẫn sẽ hoạt động bình thường cho đến khi có thông báo mới, đồng thời bác cáo buộc hoạt động gián điệp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng yêu cầu đóng Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, gọi đây là phản ứng chính đáng và cần thiết đối với "hành động phi lý của Mỹ".
Ánh Ngọc (Theo Reuters)