"Chúng ta đang trong giai đoạn rất quan trọng của quá trình đàm phán. Tôi biết chúng ta không còn nhiều thời gian. Đó là lý do tôi có mặt tại đây để thúc đẩy tiến trình", Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi phát biểu tại cuộc họp báo chung với lãnh đạo cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Mohammad Eslami ở thủ đô Tehran hôm nay.
Ông Grossi đưa ra phát biểu khi Mỹ và Iran chuẩn bị tham gia vòng đàm phán hạt nhân thứ hai do Bộ Ngoại giao Oman làm trung gian, dự kiến được tổ chức ngày 19/4 tại Italy.
"Chúng tôi đang nỗ lực hết sức và chúng tôi muốn thành công", lãnh đạo IAEA nói.
Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Eslami cho biết hai bên đã đạt được sự đồng thuận về "tránh sử dụng ngôn từ hay hành động có thể bị các bên thù địch với Iran lợi dụng". Ông thêm rằng cơ quan năng lượng nguyên tử Iran sẽ tổ chức các cuộc họp cấp phó với IAEA trong vài ngày tới để thảo luận về những vấn đề tồn đọng và quá trình hợp tác.
Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi phát biểu tại Tehran, Iran ngày 17/4. Ảnh: AFP
Iran và các cường quốc năm 2015 ký thỏa thuận mang tên Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA), trong đó Tehran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân để được nới lỏng các lệnh trừng phạt. IAEA được giao nhiệm vụ giám sát việc Iran tuân thủ JCPOA.
Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận JCPOA. Đáp lại, Tehran sau đó dần từ bỏ tuân thủ nhiều cam kết về kiểm soát hạt nhân và tăng cường làm giàu uranium.
Ông chủ Nhà Trắng ngày 14/4 nói rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và Mỹ sẽ cân nhắc "một biện pháp rất quyết liệt" nếu cần thiết. Một ngày sau, Steve Witkoff, đặc phái viên về Trung Đông của Tổng thống Mỹ, nói Iran phải dừng hoàn toàn chương trình làm giàu uranium trong mọi thỏa thuận hạt nhân tiềm năng nào.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 16/4 phản hồi bình luận của ông Witkoff, khẳng định quyền làm giàu uranium của Tehran là "không thể thương lượng".
Phái đoàn Mỹ và Iran tuần trước đàm phán tại Oman liên quan tới chương trình hạt nhân. Đây là cuộc đàm phán đầu tiên của quan chức Mỹ với Iran kể từ khi Tổng thống Trump lên nắm quyền, cũng là cuộc gặp cấp cao nhất giữa hai bên kể từ năm 2018.
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cho biết cuộc đàm phán "diễn ra tốt đẹp", song cảnh báo nỗ lực này có thể không mang lại kết quả trong tương lai.
Như Tâm (Theo AFP)