- Được nhận một vai trong "Cay đắng mùi đời" của đạo diễn Hồ Ngọc Xum do hãng TFS sản xuất nhưng rồi lại bị cắt, người ta nói rằng đó là vì sau sự cố phim "Lục Vân Tiên" nên TFS không còn thiện cảm với chị. Thực tế chuyện này thế nào?
- Thay diễn viên cũng là chuyện bình thường, nhưng điều đáng nói ở đây là cách làm việc. Trước khi quay, dàn diễn viên đã được đồng ý, chỉ còn ký hợp đồng là xong. Các diễn viên khác đã đều ký hợp đồng nhưng tôi vì bận quá chưa kịp lên.
Hai ngày trước khi bấm máy, tôi đến gặp chủ nhiệm. Phó đạo diễn nói không có chủ nhiệm ở đó và bảo tôi về, chờ khi ông ấy về sẽ cho trợ lý mang tiền đến nhà và đưa hợp đồng tôi ký luôn.
Tôi chờ ba, bốn ngày sau vẫn không thấy gì. Rồi bỗng nhiên đạo diễn cho biết tôi và anh Bảo Anh bị cắt vai vì khi đưa danh sách diễn viên cho Ban giám đốc TFS duyệt, họ muốn tạo cái mới trong các phim dựa trên tác phẩm Hồ Biểu Chánh, mà tôi và anh Bảo Anh trước đó từng đóng phim của Hồ Biểu Chánh rồi.
Tôi nghĩ họ làm như vậy cũng hay. Tôi không trách đạo diễn vì anh ấy không có quyền quyết định. Tôi chỉ không đồng tình với cách làm việc của những người có trách nhiệm. Tôi thì không sao vì chưa có ràng buộc, còn anh Bảo Anh đã ký hợp đồng và nhận tiền rồi nên bây giờ không biết làm sao.
![]() |
|
Diễn viên Mỹ Uyên. Ảnh: Thành Nguyễn |
- Gần đây chị tham gia "Mùi ngò gai" của hãng phim Gia đình Việt mà không nhận bất kỳ bộ phim nào của TFS, phải chăng cũng vì sự cố những tấm hình khi đóng "Lục Vân Tiên"?
- Sau sự cố không hay xảy ra, cũng có một số lời mời nhưng tôi từ chối vì muốn mình tạm lắng xuống. Dư luận trong nghề vốn xôn xao ghê lắm. Ngoài ra cũng có một số lý do khác nữa. Tôi muốn được yên ổn làm nghề.
Trong điện ảnh có những êkíp làm việc chung, nhưng tôi không thích mình là người của êkíp nào hết, và cũng không thích nói hễ cứ đạo diễn này làm phim là có diễn viên này, diễn viên kia. Tôi muốn cộng tác với nhiều đạo diễn để học hỏi thêm cách làm việc của họ. Sự việc xảy ra với Cay đắng mùi đời khiến tôi rất buồn.
- Đang đóng "Mùi ngò gai" do hãng Gia đình Việt hợp tác với Hàn Quốc sản xuất, chị thấy cách làm việc của phía Hàn Quốc như thế nào?
- Khác rất nhiều. Đạo diễn của họ quay một cảnh dù nhỏ nhất cũng không cần nói gì, không quan tâm diễn viên diễn như thế nào vì trước khi bấm máy, đạo diễn và diễn viên đã làm việc với nhau rất cặn kẽ. Họ chỉ nhìn mình diễn sau đó xem lại kịch bản. Nếu thấy chỗ nào cần cường độ hay tiết chế, họ quay qua góp ý. Đến ngày quay chỉ cần nói đoạn nào, cảnh mấy là mình nhớ và diễn như vậy.
Lúc quay, họ vẽ sơ đồ sẵn, diễn viên đi đến điểm nào thì dừng và làm gì, nói gì, phản ứng như thế nào. Đạo diễn để diễn viên diễn thoải mái và chỉ ghi hình, chứ không bắt làm theo ý của họ. Tôi nói không phải để chê trách cách làm việc của một số đạo diễn Việt Nam mà để thấy họ thực sự mới hơn, hay hơn mình. Đoàn có hai đạo diễn trẻ Hữu Phúc và Chu Thiện làm trợ lý cũng phải công nhận điều này.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)
