![]() |
Giám đốc FED Ben Bernanke. Ảnh: BBC. |
Trong biên bản cuộc họp thường kỳ tháng 8 công bố hôm qua, FED cho biết muốn tạm ngưng chiến dịch tăng lãi suất để đánh giá lại các hoạt động kinh tế và lạm phát.
Hơn 2 năm qua, lãi suất USD liên tục được kéo lên nhằm kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, bên cạnh mục tiêu này, FED cũng không muốn chính sách lãi suất tác động xấu tới các hoạt động kinh tế. Để cân bằng hai mục tiêu trên, theo các nhà phân tích, không phải là một công việc dễ dàng.
Trong cuộc họp thường kỳ tháng 8, Giám đốc FED Ben Bernanke và hầu hết đồng nghiệp khác của ông cũng đều bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất USD ở mức 5,25% như hiện nay.
Thị trường chứng khoán rất hồ hởi trước quyết định trên của FED. Hầu hết chỉ số chứng khoán tại khu phố Wall hôm qua đều tăng, trong đó chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng tới 17,89 điểm và đóng cửa ở mức 11.369,94 điểm.
Cuộc họp tiếp theo của FED dự kiến diễn ra vào ngày 20/9 tới và người ta vẫn chưa khẳng định chắc chắn được động thái sắp tới của FED là gì.
Một số chuyên gia kinh tế tin rằng, FED sẽ tiếp tục giữ lãi suất như hiện nay trong khi vẫn có một số người khác dự đoán một hành động ngược lại.
Về phần mình, FED cho biết sẽ vẫn kiểm soát tình hình lạm phát, đặc biệt là theo dõi sát sao thị trường nhà đất - vốn là một trong những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động chung của toàn bộ nền kinh tế.
Các số liệu gần đây cho thấy, lượng nhà bán được trong tháng 7 sụt giảm đáng kể. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng cũng xuống mức thấp nhất trong vòng 9 tháng qua.
K.G. (theo AP, BBC)