![]() |
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vũ Đại Vĩ đón trợ lý ngoại trưởng Mỹ Christopher Hill tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters |
Chuyến đi của Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Hill diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng dọa sẽ còn bắn thêm tên lửa và có "hành động mạnh hơn" nếu cộng đồng quốc tế gây sức ép.
Ông Hill cho rằng, Trung Quốc cần "rất kiên quyết" đối với đồng mình lâu năm của mình. Washington mong muốn trừng phạt nghiêm khắc Bắc Triều Tiên vì những hành động trên nhưng Trung Quốc phản đối.
Theo các quan chức Bắc Kinh, cần phải có thêm các hoạt động ngoại giao để giải quyết vấn đề. Do đó họ sẽ cử trưởng đoàn đàm phán hạt nhân trong hội nghị 6 bên là Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Đại Vĩ tới Bình Nhưỡng vào tuần tới.
Bình Nhưỡng hôm qua cũng chính thức xác nhận họ vừa bắn thử tên lửa. Mặc dù tất cả đều rơi xuống biển nhưng nước này khẳng định vụ thử đã thành công và cho biết, đây là "một phần trong cuộc diễn tập quân sự nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng".
Tổng thống Mỹ George Bush mong muốn quốc tế thống nhất trong cách ứng phó đối với vấn đề tên lửa của Bình Nhưỡng. Nhưng tình hình trên thực tế lại diễn ra không đúng như vậy. Trong khi đó cuộc tranh cãi về lệnh trừng phạt trong Hội đồng Bảo an vẫn chưa đi đến hồi kết.
Nhật Bản thì kiên quyết đòi trừng phạt về kinh tế đối với Bắc Triều Tiên. Nhưng cả Nga và Trung Quốc đều kịch liệt phản đối hành động này và kêu gọi nối lại đàm phán. Còn Hàn Quốc tuyên bố chỉ hợp tác trong vấn đề ngoại giao gây sức ép với Bình Nhưỡng và kêu gọi cần "kiên nhẫn đối thoại".
Đình Chính (theo BBC)