Sinovel sau đó được cho là đã áp dụng công nghệ này trên bốn turbine xuất khẩu cho khách hàng tại Massachusetts (Mỹ). Các turbine được lắp đặt không xa lắm so với trụ sở của AMSC.
AMSC chuyên cung cấp các sản phẩm về hệ thống điện và chất siêu dẫn. Daniel McGahn - CEO hãng này cho biết: "Sinovel đã xuất khẩu trí tuệ đánh cắp từ Mỹ vào lại Mỹ, ở một nơi chỉ cách trụ sở chúng tôi hơn 60 km. Việc này cho thấy họ không chỉ thiếu tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ mà coi nhẹ luật thương mại quốc tế". Sinovel vẫn chưa lên tiếng về sự việc trên.
![Sinovel-1372482195_500x0.jpg](https://vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net/2013/06/29/Sinovel-1372482195.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=lCAFxSx_9kLF7vbDoX82Qw)
Phần mềm trên có tên PM3000, giúp điều tiết dòng điện từ các turbine đến hệ thống phân phối điện. Hành động trên đã khiến AMSC thiệt hại tới 800 triệu USD, theo cáo trạng được một bồi thẩm đoàn ở Wisconsin nộp lên. Trong hai năm qua, khoảng 500 nhân viên của AMSC đã bị mất việc vì "hành vi trái pháp luật và hết sức quá đáng" của Sinovel, McGahn cho biết.
Nếu bị kết tội, Sinovel có thể bị phạt tới 5 tỷ USD và những cá nhân liên quan sẽ phải ngồi tù. Mỹ gần đây đã coi việc Trung Quốc có thể đánh cắp các bí mật thương mại và công nghiệp của nước này là nguy hiểm thường trực với nền kinh tế.
Đây là sự thay đổi sau nhiều năm giới chức Mỹ im hơi lặng tiếng về vấn đề này. Động thái trên chỉ ra khi ngày càng nhiều công ty Mỹ cho biết mình là nạn nhân các cuộc tấn công và ăn cắp bản quyền từ Trung Quốc.
Tổng thống Barrack Obama cũng lên tiếng về vấn đề trên trong cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng này. Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ - Tom Donilon cho biết: "Rõ ràng là hiện tại, chính các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc cũng hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề này đối với Mỹ".
Thùy Linh (theo CNN)