
Ông Chuck Hagel tại Washington hôm qua. Ảnh: Reuters
Reuters dẫn tin từ giới chức quốc phòng Mỹ cho hay Lầu Năm Góc vẫn duy trì Sáng kiến Đổi mới Quốc phòng được ông Hagel công bố tại một diễn đàn ở California hôm 15/11. Đây là một nỗ lực định hình và phát triển những vũ khí mới nhằm giữ vững vị trí thống trị của Mỹ về quân sự trước Nga, Trung Quốc và các đối thủ tiềm năng khác.
Người đứng đầu sáng kiến này là thứ trưởng Quốc phòng Robert Work, một sĩ quan thủy quân lục chiến nghỉ hưu và là ứng viên tiềm năng thay thế ông Hagel.
Lockheed Martin, Boeing và các hãng sản xuất vũ khí lớn khác hoan nghênh sáng kiến này nhưng cho biết cần thêm chi tiết để điều chỉnh các kế hoạch đầu tư của riêng mình.
Bộ Quốc phòng Mỹ cũng dự định công bố kế hoạch về các chiến hạm nhỏ tương lai trong vài tuần tới. Người đứng đầu các hoạt động hải quân Mỹ, đô đốc Jonathan Greenert tháng này cho hay ông Hagel sẽ sớm đưa ra quyết định về cách thức chế tạo một lớp tàu chiến mới nhỏ hơn nhưng có khả năng sát thương và sức bền cao hơn.
Hồi đầu năm, ông Hagel đã ra lệnh ngừng chương trình Tàu chiến Ven biển và yêu cầu xem xét lại các lựa chọn trước khi hải quân đặt hàng 20 tàu cuối cùng trong chương trình chế tạo 52 tàu.
Giới chức hải quân cũng cho biết họ đang chờ đợi quyết định liên quan đến ngân sách tài khóa 2016 và kế hoạch chi tiêu 5 năm liên quan đã được trình lên quốc hội hồi tháng hai.
Bộ trưởng Quốc phòng Hagel hôm qua từ chức sau chưa đến hai năm tại nhiệm. Đây là bước chuyển biến lớn đầu tiên trong nội các của Tổng thống Obama kể từ khi đảng Dân chủ thua cuộc trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông sẽ tạm thời giữ cương vị này cho đến khi thượng viện Mỹ phê chuẩn một người thay thế.
Anh Ngọc