Trong bản khai nộp lên tòa án liên bang tại New York ngày 11/2, các quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho hay đã cấp nhầm quyền "đọc và ghi đè" cho Marko Elez, 25 tuổi, thành viên Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) của tỷ phú Elon Musk, khi người này truy cập hệ thống thanh toán bảo mật liên bang từ ngày 5/2.
Với quyền này, Elez có thể truy cập đầy đủ và thay đổi cơ sở dữ liệu nhạy cảm trong Hệ thống Chi trả Liên bang (FPS) của Bộ Tài chính Mỹ. Các quan chức Bộ Tài chính phát hiện sai sót vào ngày 6/2 và mở điều tra nội bộ ngay lập tức, nhưng bước đầu cho rằng Elez đã không sử dụng quyền này để thay đổi bất kỳ dữ liệu nào.
Elez từ chức cũng trong ngày hôm đó, sau khi Wall Street Journal đăng bài về những bình luận có khuynh hướng phân biệt chủng tộc của anh này trên mạng xã hội.
Bản khai của các quan chức Bộ Tài chính Mỹ trái ngược với tuyên bố trước đó của chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng nhóm DOGE chỉ được cấp quyền "đọc" trong FPS, hệ thống chứa thông tin nhạy cảm nhất của chính phủ Mỹ, kiểm soát hơn 6.000 tỷ USD ngân sách liên bang mỗi năm, đại diện chính phủ phân bổ tiền an sinh xã hội, phúc lợi y tế, lương công chức, tiền tài trợ và hợp đồng với các nhà thầu.
![Ông Elon Musk phát biểu tại nhà thi đấu Capital One Arena ở thủ đô Washington ngày 20/1. Ảnh: AFP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/12/AFP-20250120-36UX28V-v1-HighRe-7591-4123-1739342518.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=pZ0xRxosoRjQL-EgeSI9mA)
Ông Elon Musk phát biểu tại nhà thi đấu Capital One Arena ở thủ đô Washington ngày 20/1. Ảnh: AFP
Thẩm phán tòa án liên bang tại New York đã làm rõ rằng Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và một số quan chức cấp cao vẫn có thể truy cập hệ thống này, nhưng tòa buộc Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục hạn chế quyền tiếp cận của các thành viên nhóm DOGE.
Bản khai của Bộ Tài chính cũng cho thấy nhóm DOGE ban đầu được chỉ đạo xác định và "đánh dấu" các khoản thanh toán viện trợ nước ngoài, trong đó có tiền hỗ trợ người tị nạn của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, nhằm thực thi sắc lệnh của Tổng thống Trump về việc đóng băng các khoản viện trợ nước ngoài.
Thomas Krause, lãnh đạo nhóm DOGE tại Bộ Tài chính, cho biết đội ngũ của ông thường xuyên báo cáo công việc với Nhà Trắng và nhận chỉ đạo trực tiếp từ chính quyền Trump, chứ không tùy tiện hành động. Krause khẳng định ông là nhân viên Bộ Tài chính, nhưng chưa chính thức nhận vị trí Trợ lý Bộ trưởng Tài chính, chịu trách nhiệm giám sát hệ thống thanh toán liên bang.
Nhóm DOGE được Musk và chính quyền Trump mô tả là có nhiệm vụ cải thiện hiệu quả và độ bảo mật cho hệ thống thanh toán. Khi Elez từ chức, nhóm vẫn đang trong quá trình tiếp cận và làm quen với kho dữ liệu thanh toán liên bang.
Joseph Gioeli, Phó ủy viên của Cục Dịch vụ Tài chính, xác nhận rằng Bộ Tài chính Mỹ đã áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ để giảm thiểu nguy cơ khi cấp quyền cho Elez và các thành viên khác trong nhóm DOGE.
Các nghị sĩ Dân chủ đã công kích những tuyên bố mâu thuẫn của Bộ Tài chính suốt gần một tháng qua về quyền hạn truy cập hệ thống của nhóm DOGE. Tạp chí WIRED hôm 4/2 đăng bài phóng sự điều tra, cáo buộc Elez còn được cấp quyền viết mã trên hai hệ thống thanh toán của Bộ Tài chính.
Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance và tỷ phú Elon Musk gần đây đều cho rằng Elez nên được tuyển lại vào DOGE, không nên trả giá quá đắt vì sai lầm tuổi trẻ. Tuy nhiên, theo hồ sơ tòa án, tính đến ngày 12/2, Elez không còn là nhân viên Bộ Tài chính.
Thanh Danh (Theo Politico, Reuters)