- Với lịch diễn dày đặc của một ngôi sao thì chị thường thu xếp thời gian đọc sách vào lúc nào?
- Nói là thích đọc sách thế thôi chứ không có nghĩa là tôi suốt ngày kè kè quyển sách ngồi đọc chăm chú đâu. Tôi chỉ đọc sách những khi rảnh rỗi và thoải mái, thường là khi ngồi trên máy bay, hoặc trên đường đi diễn ở tỉnh. Còn những thời gian bận rộn như lúc này chẳng hạn thì thường về nhà muộn và bật TV lên xem một chút rồi đi ngủ.
|
Ca sĩ Mỹ Tâm. Ảnh: mytam.info. |
- Thói quen đọc sách của chị bắt đầu từ khi nào?
- Khá là muộn đấy. Tôi bắt đầu đọc sách từ khi vào Sài Gòn, tức là năm 16 tuổi. Trước đó thì toàn đọc truyện tranh, chuyện đọc sách không miễn cưỡng được, chỉ khi nào mình cầm quyển sách lên thấy hứng thú thì tự khắc sẽ đọc cho hết thì thôi. Quyển sách đầu tiên bắt đầu cho thói quen đọc sách của tôi là Đối nhân xử thế do anh trai tôi tặng.
- Những cuốn sách nào làm thay đổi con người chị?
- Nếu kể ra thì rất khó, vì mỗi quyển sách lại thay đổi mình một ít, và mỗi quyển lại làm thay đổi một vấn đề khác nhau. Ví dụ như về công việc thì mình tâm đắc Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc phải làm vì khi đọc thấy có nhiều suy nghĩ tương đồng, còn Đắc nhân tâm thì lại thay đổi về cách cư xử. Quyển sách thay đổi mình nhiều nhất thì không hẳn là sách, mà lại là quyển sổ mà mỗi khi đọc sách mình lại ngồi viết những suy nghĩ của mình và nó trở thành một cuốn nhật ký sách của riêng mình.
- Chị khuyến khích các fan của mình đọc sách như thế nào, khi teen bây giờ hầu như ít đọc sách?
- Không nhất thiết. Mỗi người đều có một nhu cầu khác nhau, rất nhiều người không đọc sách nhưng lại xem TV thường xuyên và vẫn có hiểu biết sâu rộng như thường. Đương nhiên có thói quen đọc sách thì vẫn tốt hơn, nhưng chỉ nên đọc khi có thể cảm nhận được những gì mình đọc thôi, đang buồn ngủ lại đọc thì không tốt chút nào. Cũng không nên đọc vì muốn chứng tỏ mình hiểu biết, sẽ cực kỳ vô nghĩa. Ngay cả một quyển sách bình thường không ai biết cũng có thể làm thay đổi mình, đó mới là ý nghĩa của việc đọc sách.
- Vậy chị chọn những cuốn sách thế nào để đọc?
- Đương nhiên là một quyển sách hay thì mới nổi tiếng được chứ, nhưng tôi thường hứng thú đọc những sách không nổi tiếng hơn, đặc biệt là sách cũ.
- Vậy với vai trò một thần tượng của teen, chị tư vấn quyển sách nào thế hệ trẻ nên đọc?
- Ngoài bộ sách Hạt giống tâm hồn mà tôi thấy teen đọc nhiều thì quyển Hãy tin vào chính mình cũng rất đáng đọc. Quyển sách này có thể giúp teen tự tin và sống lạc quan hơn, tin rằng mình cho thế nào sẽ nhận thế ấy, đối xử với cuộc sống ra sao sẽ nhận lại như vậy.
![]() |
"Đừng tin lời đồn mà hãy nghe tôi nói". Ảnh: mytam.info. |
- Thế còn những lời đồn về chuyện chị sắp ra album vào tháng 12, rồi làm live show thực hư ra sao?
- Nghe đồn thì vô chừng lắm, tốt nhất là cứ nghe tôi nói. Thực ra thì dạo này tôi cứ bù lu bù loa nhiều câu chuyện chứ ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn không rõ là mình bận gì cả.
- Thế còn những kế hoạch cụ thể về việc ra album và làm live show thì sao?
- Vẫn như mọi khi thôi. Khi chưa xong xuôi thì chưa thể nói trước được điều gì. Cũng như kế hoạch nước hoa cũng được công bố nhưng chưa đâu vào đâu.
- Vậy sản phẩm nước hoa mà chị ra mắt có gì ấn tượng?
- Sẽ có bốn loại là Charming, Stylish, Passionate và Manly. Nước hoa lần này chuẩn bị rất công phu, mùi thích hợp cho nhiều đối tượng nhưng chủ yếu là lứa tuổi trưởng thành.
- Tại sao chị không đầu tư vào dòng sản phẩm cho teen, khi chị có một lực lượng fan hùng hậu thuộc tuổi này?
- Làm sao bỏ qua lực lượng này được. Chính vì vậy mà khi nghiên cứu làm nước hoa tôi rất kỹ lưỡng để dòng sản phẩm nước hoa của mình có thể thích hợp với cả teen và người lớn.
- Trên blog của chị có thông tin hình ảnh về nước hoa cũng như sự kiện chị rước đuốc Olympic còn trước cả báo chí. Điều này có ý nghĩa gì?
- Fan là những người quan tâm và yêu quý mình, và chuyện mình thích chia sẻ với những người quan tâm yêu quý mình đầu tiên thì cũng là chuyện bình thường. Các nhà báo lại là những người đồng hành với sự nghiệp, nhưng khi nói với nhà báo nghĩa là phát biểu trước công chúng, phải cẩn trọng. Tuy nhiên cũng có nhiều nhà báo thân thiết có thông tin từ rất sớm.
(Theo Hoa Học Trò 2)