Một người đàn ông Iran đứng bên đống đổ nát sau trận động đất tại Shonbeb hôm 9/4. Ảnh: AP |
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ "lời chia buồn sâu sắc nhất" tới gia đình của những người thiệt mạng trong vụ động đất mạnh tới 7,8 độ Richter. Hơn 40 người thiệt mạng và khoảng 80 người bị thương sau cơn địa chấn.
"Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ trong thời điểm khó khăn này", AFP dẫn lời ông Kerry nói.
Trận động đất lần xảy ra một tuần sau cơn địa chấn mạnh gần thành phố cảng Bushehr của Iran, làm 30 người chết và 800 người bị thương nhưng không gây ảnh hưởng đến nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran. Người phát ngôn của nhà máy cho hay nhà máy này cũng không bị ảnh hưởng trong trận động đất hôm qua và vẫn hoạt động như bình thường.
Cứu trợ thiên tai từng góp phần làm tan băng trong mối quan hệ của Mỹ và Iran, khi tổng thống Mohammad Khatami cho phép nhân viên Mỹ tới Iran cứu hộ trong trận động đất lớn ở Bam vào năm 2003.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Iran thường từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Mỹ đối với các vụ thiên tai. Hai nước không có quan hệ ngoại giao từ sau cuộc cách mạng Hồi giao ở Iran năm 1979.
Mỹ đã khởi xướng nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế với Iran vì lo ngại quốc gia Hồi giáo có thể sở hữu bom hạt nhân. Tehran phủ nhận những cáo buộc của Mỹ và phương tây, đồng thời tuyên bố chỉ sử dụng công nghệ hạt nhân cho mục đích hòa bình.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell nói rằng cứu trợ nhân đạo tách biệt với các biện pháp trừng phạt, mặc dù những nhóm người Mỹ gốc Iran phàn nàn rằng ngay cả các giao dịch hợp pháp với Iran cũng thường bị kiểm tra rất kỹ lưỡng.
Mỹ cũng từng giúp đỡ chống thảm họa với Pakistan, cải thiện hình ảnh của nước Mỹ tại đây, trong trận động đất năm 2005 tại khu vực Kashmir do Pakistan quản lý.
Vũ Hà