"Chúng tôi quan ngại nếu có các hành động đơn phương như vậy, dường như để tạo thành sự đã rồi cho một vấn đề mà chúng tôi từng nhiều lần nói là chỉ có thể giải quyết bằng thương lượng, đối thoại và bằng tiến trình ngoại giao giữa các bên tuyên bố chủ quyền", bà Nuland nói và cho biết Mỹ luôn theo dõi các diễn biến trên Biển Đông thời gian gần đây.
Việc Trung Quốc tuyên bố thành lập "thành phố Tam Sa", bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông, bị Việt Nam và Philippines phản đối mạnh mẽ.
Biển Đông là nơi có các tuyên bố chủ quyền tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước thành viên ASEAN là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei.
Phát ngôn viên Mỹ nói thêm rằng Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong lần công du mới đây tới châu Á đã bày tỏ rằng vấn đề tranh chấp Biển Đông cần được giải quyết mà không viện đến sự hăm dọa, ép buộc hay sử dụng vũ lực nào.
Trước đó, thượng nghị sĩ John McCain của Ủy ban vũ trang thượng viện Mỹ, đánh giá rằng những hành động gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông là sự "khiêu khích không cần thiết". Theo ông, các hành động của Trung Quốc như tuyên bố đồn trú quân ở Biển Đông là "đáng thất vọng và không phù hợp với một cường quốc có trách nhiệm".
Mai Trang