
Lực lượng ly khai ủng hộ Nga đi qua một tượng đài chiến tranh ở vùng Donetsk, đông Ukraine hôm 25/10. Ản: Reuters
Tại cuộc họp báo hôm qua ở thủ đô Ottawa của Canada, ông Kerry cho hay người dân Ukraine đã có một sự lựa chọn dũng cảm và rõ ràng cho nền dân chủ khi họ đi bầu cử quốc hội hôm 26/10.
Về cuộc bỏ phiếu dự kiến do lực lượng nổi dậy ở miền đông Ukraine tổ chức, ông cho rằng đây sẽ là "một sự vi phạm rõ ràng" những cam kết của cả Nga và lực lượng ly khai theo các thỏa thuận ở Minsk.
"Mỹ cùng phần còn lại của cộng đồng quốc tế sẽ không công nhận cái gọi là cuộc bầu cử ly khai đó nếu chúng không diễn ra trong khuôn khổ luật pháp đặc biệt được quốc hội Ukraine thông qua và do Tổng thống Poroshenko ký kết", BBC dẫn lời ông Kerry.
Hàng triệu người ở các vùng phía đông Ukraine và trên bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga không tham gia vào cuộc bầu cử quốc hội vừa qua. Các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk dự kiến tổ chức bầu lãnh đạo và quốc hội khu vực riêng vào ngày 2/11 tới.
Nga cho hay nước này dự định công nhận kết quả của cuộc bỏ phiếu này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng các cuộc bầu cử ở Donetsk và Luhansk là "rất quan trọng để hợp pháp hóa các chính quyền tại đây".
"Chúng tôi hy vọng các cuộc bầu cử sẽ diễn ra như thỏa thuận và chúng tôi tất nhiên sẽ công nhận kết quả", ông Lavrov nói.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko lên án động thái của phe ly khai đe dọa tiến trình hòa bình với Kiev.
Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn ngày 5/9, tình trạng xung đột vẫn diễn ra ở đông Ukraine giữa quân đội chính phủ và các phiến quân ủng hộ Nga. Ít nhất 3.700 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác phải sơ tán.
Anh Ngọc